Venezuela: Thị trưởng Caracas bị bắt vì âm mưu đảo chính

Venezuela: Thị trưởng Caracas bị bắt giữ vì âm mưu đảo chính

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố thị trưởng Caracas theo đường lối đối lập, ông Antonio Ledezma đã bị bắt giữ ngày 19/2 vì âm mưu lật đổ chính phủ nước này.
Venezuela: Thị trưởng Caracas bị bắt giữ vì âm mưu đảo chính ảnh 1Thị trưởng Caracas Antonio Ledezma. (Nguồn: latinorebels.com)

Ngày 19/2, các nhân viên mật vụ Venezuela đã bắt giữ thị trưởng Caracas vì lý do như lời Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc là một âm mưu khủng bố do Mỹ tài trợ và được chỉ đạo trực tiếp "từ Washington."
 
Ngay lập tức, Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này, nói rằng nó "sai trái và không có cơ sở", và đây chỉ là động thái nhằm đổ lỗi cho Washington hoặc các quốc gia khác về những khó khăn tại Venezuela.

Ông Maduro nói: “Ông Ledezma, người bị bắt giữ theo quyết định khởi tố, phải bị xử lý theo trình tự của pháp luật của Venezuela do phải chịu trách nhiệm về tất cả tội danh có liên quan đến việc chống lại hòa bình, an ninh, hiến pháp của đất nước.”

Trước đó ngày 19/2, Thị trưởng Antonio Ledezma, 59 tuổi, đã bị cơ quan tình báo Venezuela đã bắt giữ.

Vụ bắt giữ Antonio Ledezma, một nhân vật đối lập kỳ cựu, xảy ra gần 1 năm sau ngày Leopoldo Lopez, một lãnh đạo đối lập bị bắt giữ trong lúc xảy ra các vụ biểu tình dữ dội.
 
Ông Ledezma, 59 tuổi, đăng trên trang Twitter vào buổi trưa 19/2 cho biết cảnh sát đang trên đường tới văn phòng để bắt giữ ông.
 
Các nhân viên an ninh đã phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông tập hợp xung quanh khu vực văn phòng.
 
Vợ ông này, bà Mitzy Capriles, sau đó cũng thông báo trên Twitter về việc chồng bà bị bắt giữ, và đổ lỗi cho Tổng thống Maduro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục