Venezuela thừa nhận chỉ số lạm phát đã lên tới 3 con số

Ngân hàng Trung ương Venezuela đã công bố chỉ số lạm phát năm 2015, trong đó tính tới hết quý 3, đã lên tới mức 108,7%, đây là lần đầu tiên chỉ số chính thức về lạm phát tại Venezuela lên 3 con số.
Venezuela thừa nhận chỉ số lạm phát đã lên tới 3 con số ảnh 1Các kệ hàng trống trơn tại Venezuela. (Nguồn: AFP)

Ngày 16/1, Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV) đã công bố chỉ số lạm phát năm 2015, trong đó tính tới hết quý 3, đã lên tới mức 108,7%.

Đây là lần đầu tiên chỉ số chính thức về lạm phát tại Venezuela lên mức 3 con số.

Chỉ số lạm phát trong từng quý của quốc gia Nam Mỹ nhiều dầu mỏ này lần lượt là 19,1%; 26,1% và 38,9%. Còn nếu so sánh theo cùng kỳ năm trước, tính tới hết tháng 9/2015, chỉ số giá tiêu dùng của Venezuela đã tăng tới 141,5% so với tháng 9/2014.

BCV nhận định con số báo động này xuất phát từ việc “một cuộc chiến tranh kinh tế thế hệ mới” và “nạn buôn lậu tiểu ngạch” đã tác động tiêu cực tới các yếu tố kinh tế vi mô, trong đó có chỉ số lạm phát.

Trong báo cáo số liệu kinh tế đầu tiền kể từ tháng 2/2015, BCV cũng cho biết: “Những ước tính qua các biện pháp kinh tế học, cho thấy gần 60% lạm phát trong năm 2015 là hệ quả của biến động tỷ giá hối đoái, trong đó đồng bolivar (nội tệ của Venezuela) bị hạ giá quá mức trong các trang web đổi tiền bất hợp pháp”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục