Venezuela tiếp tục tìm kiếm máy bay quân sự chở 13 người mất tích

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết đang nỗ lực tìm kiếm chiếc trực thăng quân sự MI-17 chở 13 người bị mất tích từ hôm 30/12/2016.
Venezuela tiếp tục tìm kiếm máy bay quân sự chở 13 người mất tích ảnh 1Máy bay quân sự MI-17. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết đang nỗ lực tìm kiếm chiếc trực thăng quân sự MI-17 chở 13 người bị mất tích từ hôm 30/12/2016 tại vùng rừng rậm bang miền Nam Amazonas.

  

Theo ông Lopez, bấp chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, công tác tìm kiếm chiếc trực thăng MI-17 do Nga sản xuất vẫn khẩn trương được tiến hành.

Trước đó, ngày 2/1, Thống đốc bang Amazonas của Venezuela, ông Laborio Guarulla, cho biết một máy bay quân sự nước này đã gặp nạn hôm 30/12.

Toàn bộ 13 người có mặt trên máy bay, gồm tám binh sỹ và năm dân thường, hiện chưa rõ tung tích.

Máy bay trên khởi hành từ thành phố Puerto Ayacucho tới thị trấn La Esmeralda. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người mất tích tại các khu dân cư gần thị trấn La Esmeralda, địa điểm tìm thấy máy bay gặp nạn.

Theo lộ trình, chiếc trực thăng này phải hạ cánh tại vùng La Esmeralda, cách thủ đô Caracas 600km về phía Nam, tuy nhiên máy bay đã mất liên lạc trên đường bay.​/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục