Venezuela tiếp tục tố cáo Mỹ can thiệp công việc nội bộ

Ngoại trưởng Venezuela khẳng định việc nước này trấn áp các cuộc biểu tình phản đối chính phủ trong nước "không phải là vấn đề Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cần quan tâm."
Venezuela tiếp tục tố cáo Mỹ can thiệp công việc nội bộ ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua đã một lần nữa tố cáo Mỹ can thiệp công việc nội bộ của nước này.

Phát biểu trước báo giới sau hội nghị ngoại trưởng các nước Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) tại Ecuador, Ngoại trưởng Jaua khẳng định việc nước này trấn áp các cuộc biểu tình phản đối chính phủ trong nước do phe đối lập kích động "không phải là vấn đề Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cần quan tâm."

Người đứng đầu ngành ngoại giao Venezuela nhấn mạnh "có những vấn đề rõ ràng là vi phạm luật pháp quốc tế."

Tuyên bố của Ngoại trưởng Jaua được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Venezuela và Mỹ vốn không "xuôi chèo mát mái," đặc biệt trong thời gian gần đây khi xuất hiện các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Caracas do phe đối lập kích động từ tháng Hai vừa qua.

Trung tuần tháng này, Venezuela tuyên bố sẽ kiện Mỹ lên Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác với lý do Washington can thiệp công việc nội bộ nước này khi cho phép Quốc hội thảo luận các dự luật trừng phạt Venezuela nếu không có tiến triển trong đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập.

Theo ông, là một quốc gia độc lập và tự do, Venezuela không công nhận việc Chính phủ, Quốc hội Mỹ hay bất kỳ tổ chức nào bên ngoài có quyền ban hành luật về Venezuela.

Trước đó, Caracas cũng đã nhiều lần tố cáo Washington đứng sau các hoạt động kích động bạo lực của phe đối lập nhằm gây bất ổn tình hình thông qua các tổ chức phi chính phủ.

Ngày 20/5, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã "bật đèn xanh" cho các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các quan chức Venezuela liên quan đến làn sóng biểu tình chống chính phủ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Dự luật cho phép chính quyền của Tổng thống Barack Obama phong tỏa các tài sản và cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với các quan chức hoặc cựu quan chức trong Chính phủ Venezuela mà Washington cho là có liên quan tới các hành động trấn áp nhằm vào những người biểu tình chống chính phủ.

Ngoài ra, dự luật cũng cho phép Nhà Trắng trừng phạt những cá nhân đã ra lệnh bắt giữ hoặc truy tố những người biểu tình cũng như những người đóng vai trò hỗ trợ, đồng thời cam kết chi 15 triệu USD để giúp các tổ chức phi chính phủ tại Venezuela.

Văn kiện này đã vấp phải sự phản đối của các chính phủ Nam Mỹ. Trong tuyên bố ra ngày 24/5 tại hội nghị ở Ecuador, các ngoại trưởng UNASUR khẳng định dự luật được đề xuất nói trên sẽ vi phạm các vấn đề nội bộ của Venezuela và phá hoại những nỗ lực nhằm thúc đẩy đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập tại nước này.

Liên quan tới dự luật này, kết quả cuộc khảo sát mới nhất tại Venezuela cho thấy đa số người dân Venezuela phản đối Mỹ can thiệp công việc nội bộ và áp đặt trừng phạt đối với nước này.

Cụ thể, có tới 73% trong tổng số 1.200 người được hỏi không đồng tình việc Mỹ áp đặt trừng phạt giới chức Venezuela.

Trong khi đó, 64% người dân phản đối Mỹ can thiệp công việc nội bộ của quốc gia Nam Mỹ này. Khảo sát do hãng Hinterlaces thực hiện từ ngày 10-17/5 và công bố cách đây hai ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục