Venezuela tố cáo Phương Tây huấn luyện quân đội Guyana

Ngày 5/7, Đài truyền hình quốc gia Venezuela lên tiếng tố cáo các cơ quan tình báo Mỹ, Israel và Anh đang huấn luyện quân đội Guyana hòng thâm nhập nước này.
Venezuela tố cáo Phương Tây huấn luyện quân đội Guyana ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (áo xanh, giữa) tại lễ mít tinh nhân Ngày Quốc tế lao động của người dân ở thủ đô Caracas ngày 1/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/7, Đài truyền hình quốc gia Venezuela lên tiếng tố cáo các cơ quan tình báo Mỹ, Israel và Anh đang huấn luyện quân đội Guyana hòng thâm nhập nước này.

Nhà báo nổi tiếng José Vicente Rangel cho rằng binh sỹ Guyana không chỉ được huấn luyện kỹ năng tác chiến mà còn được huấn luyện kỹ năng tình báo. Đây là một phần trong kế hoạch gây bất ổn tình hình xã hội và kinh tế khu vực.

Theo ông Rangel, nguồn tin tình báo khẳng định một nguồn vũ khí lớn được chuyển tới khu vực cũng nằm trong kế hoạch nêu trên.

Quan hệ giữa Venezuela và nước láng giềng Guyana đã trở nên rất căng thẳng từ tháng 4 vừa qua sau khi Tập đoàn ExxonMobil của Mỹ trong một liên doanh với Guyana thông báo phát hiện dầu khí ở khu vực Esequibo, vùng biển tranh chấp giữa hai nước Mỹ Latinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục