Venezuela tố lực lượng bán vũ trang Colombia hoạt động ở nước này

Phó Tổng thống Venezuela Arreaza công bố bằng chứng cho thấy các nhóm bán vũ trang cực hữu Colombia đã sử dụng nhiều tòa nhà phục vụ cho các hoạt động tội phạm của chúng tại nước này.
Venezuela tố lực lượng bán vũ trang Colombia hoạt động ở nước này ảnh 1Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza. (Nguồn: maduradas.com)

Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza ngày 23/8 đã công bố bằng chứng cho thấy các nhóm bán vũ trang cực hữu Colombia đang hoạt động tại bang vùng biên Tachira của nước này.

Trong một đoạn băng, ông Arreaza chứng minh các phần tử vũ trang đã sử dụng nhiều tòa nhà phục vụ cho các hoạt động tội phạm, trong đó có cả nhà tù để bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Nhiều vũ khí, đạn dược và thuốc nổ cũng đã bị tịch thu. Ít nhất 500 phụ nữ đã bị chúng bắt làm nô lệ tình dục.

Chỉ trong 2 ngày qua, sau khi đóng cửa biên giới với Colombia, Venezuela đã cho hồi hương gần 400 công dân Colombia cư trú bất hợp pháp ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục