Venezuela và Colombia sẽ bình thường hóa quan hệ

Tổng thống Venezuela và người đồng cấp Colombia đã quyết định thúc đẩy hợp tác giữa hai nước láng giềng này trong thời gian tới.
Tại cuộc gặp ngày 22/7 ở thành phố Puerto Ayacucho bên bờ sông Orinoco, biên giới tự nhiên giữa hai nước, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và người đồng cấp Colombia, Juan Manuel Santos, đã quyết định thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng này trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hơn 2 giờ họp kín, Tổng thống Santos khẳng định cuộc gặp đạt kết quả tích cực, cho phép “tái khởi động” quan hệ hai nước. Ông cho biết hai bên đã quyết định thành lập các nhóm làm việc trong các lĩnh vực an ninh, năng lượng và thương mại.

Về phần mình, Tổng thống Maduro nhấn mạnh hai bên cần tăng cường quan hệ trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Ông cũng bày tỏ mối quan tâm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chống ma túy và chống buôn lậu tại khu vực biên giới chung.

[Căng thẳng trong quan hệ giữa Venezuela-Colombia]

Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất tổ chức họp ủy ban hỗn hợp cấp cao vào ngày 2/8 tại Caracas dưới sự chủ trì của ngoại trưởng hai nước.

Cuộc gặp đánh dấu sự bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau khi tháng Năm vừa qua, Tổng thống Santos gặp cựu ứng cử viên tổng thống đối lập Venezuela Henrique Capriles, người đã công khai kêu gọi bạo lực để phản đối kết quả bầu cử hôm 14/4, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.

Việc ông Santos tiếp thủ lĩnh đối lập Venezuela đã gây phản ứng mạnh mẽ từ Caracas. Tổng thống Maduro đã triệu tập họp Hội đồng nhà nước để thảo luận về tương lai quan hệ với Colombia.

Ngoài ra, ông đã triệu hồi đại diện của Venezuela tại các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), để “xem xét toàn bộ” vai trò “đồng hành” của Caracas nhằm hỗ trợ tiến trình hòa bình tại nước láng giềng.

Trong cuộc gặp Tổng thống Santos, Tổng thống Maduro khẳng định quyết tâm của Venezuela đóng góp vào tiến trình hòa bình tại Colombia./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục