Venezuela và Cuba nhất trí đổi mới, tăng cường mối quan hệ hợp tác

Venezuela và Cuba sẽ tiến hành đổi mới và tăng cường tất cả các dự án hợp tác song phương được ký kết kể từ khi thành lập thỏa thuận toàn diện do các lãnh tụ Fidel Castro và Hugo Chavez ký kết.
Venezuela và Cuba nhất trí đổi mới, tăng cường mối quan hệ hợp tác ảnh 1Chủ tịch Cuba Diaz-Canel (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: france24.com)

Ngày 31/5, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Venezuela, chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà nước đảo quốc Caribe.

Nhân dịp này, hai nước đã cam kết đổi mới và tăng cường các mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Phát biểu sau cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch Cuba Diaz-Canel, Tổng thống nước chủ nhà Venezuela Nicolas Maduro cho biết hai Chính phủ Venezuela và Cuba sẽ tiến hành đổi mới, tăng cường tất cả các dự án hợp tác song phương được ký kết kể từ khi thành lập thỏa thuận toàn diện do các lãnh tụ Fidel Castro và Hugo Chavez ký kết vào năm 2000.

Tổng thống Maduro đề cao việc mở rộng Sứ mệnh Barrio Adentro (Sứ mệnh trong khu phố), một chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân Venezuela tại các khu dân cư nghèo qua các trạm xá lưu động với sự hỗ trợ của các bác sỹ Cuba. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi mở rộng các dự án hợp tác văn hóa, thể thao, năng lượng, thương mại, tài chính và du lịch giữa hai nước.

[Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel thăm chính thức Venezuela]

Nhân dịp này, Tổng thống tái đắc cử của Venezuela cũng thông báo về chiến lược trong 10 năm tới thúc đẩy các dự án công nghiệp, nông nghiệp và khai mỏ để phát triển một nền tảng kinh tế vững chắc. Tổng thống Maduro cũng thừa nhận nhiệm vụ cần thực hiện của hai nước là phát triển sản xuất, tạo ra của cải và đáp ứng các nhu cầu về vật chất của nhân dân.

Về phần mình, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel bày tỏ lời cảm ơn khi được nhận Huân chương Tự do cao quý của Chính phủ Venezuela. Ông Díaz-Canel cũng nhấn mạnh cam kết Cuba trong việc tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác, cũng như tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước, đồng thời khẳng định chính phủ và nhân dân Cuba luôn ủng hộ Chính phủ Caracas trước sự công kích của các lực lượng cánh hữu nước ngoài.

Nhân chuyến thăm Venezuela, Chủ tịch Díaz-Canel đã có bài phát biểu trước Quốc hội Lập hiến Venezuela và gặp gỡ các bác sỹ Cuba làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán y tế Phức hợp ở Caracas. Trước đó, tân Chủ tịch Cuba đã tới viếng mộ cố Chủ tịch Chavez và đặt hoa tưởng niệm anh hùng dân tộc Venezuela Simon Bolivar tại thủ đô Caracas.

Cũng trong ngày 31/5, Venezuela đã cung cấp 12 tấn nguyên vật liệu và trang thiết bị để hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả sau khi hứng chịu cơn bão nhiệt đới Alberto. Bộ trưởng Nội vụ, Tư Pháp và Hòa Bình Venezuela Nestor Reverol nhấn mạnh việc viện trợ nhân đạo cho Cuba thể hiện sự hỗ trợ tinh thần cũng như tình đoàn kết giữa hai nước, qua đó khẳng định cam kết của Caracas đối với đảo quốc Caribe.

Ngày 31/5, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Venezuela, chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà nước đảo quốc Caribe.

Nhân dịp này, hai nước đã cam kết đổi mới và tăng cường các mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Phát biểu sau cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch Cuba Diaz-Canel, Tổng thống nước chủ nhà Venezuela Nicolas Maduro cho biết hai Chính phủ Venezuela và Cuba sẽ tiến hành đổi mới và tăng cường tất cả các dự án hợp tác song phương được ký kết kể từ khi thành lập thỏa thuận toàn diện do các lãnh tụ Fidel Castro và Hugo Chavez ký kết vào năm 2000.

Tổng thống Maduro đề cao việc mở rộng Sứ mệnh Barrio Adentro (Sứ mệnh trong khu phố), một chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân Venezuela tại các khu dân cư nghèo qua các trạm xá lưu động với sự hỗ trợ của các bác sỹ Cuba. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi mở rộng các dự án hợp tác văn hóa, thể thao, năng lượng, thương mại, tài chính và du lịch giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng thống tái đắc cử của Venezuela cũng thông báo về chiến lược trong 10 năm tới thúc đẩy các dự án công nghiệp, nông nghiệp và khai mỏ để phát triển một nền tảng kinh tế vững chắc. Tổng thống Maduro cũng thừa nhận nhiệm vụ cần thực hiện của hai nước là phát triển sản xuất, tạo ra của cải và đáp ứng các nhu cầu về vật chất của nhân dân.

Về phần mình, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel bày tỏ lời cảm ơn khi được nhận Huân chương Tự do cao quý của Chính phủ Venezuela. Ông Díaz-Canel cũng nhấn mạnh cam kết Cuba trong việc tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác, cũng như tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước, đồng thời khẳng định chính phủ và nhân dân Cuba luôn ủng hộ Chính phủ Caracas trước sự công kích của các lực lượng cánh hữu nước ngoài.

Nhân chuyến thăm Venezuela, Chủ tịch Díaz-Canel đã có bài phát biểu trước Quốc hội Lập hiến Venezuela và gặp gỡ các bác sỹ Cuba làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán y tế Phức hợp ở Caracas. Trước đó, tân Chủ tịch Cuba đã tới viếng mộ cố Chủ tịch Chavez và đặt hoa tưởng niệm anh hùng dân tộc Venezuela Simon Bolivar tại thủ đô Caracas.

Cũng trong ngày 31/5, Venezuela đã cung cấp 12 tấn nguyên vật liệu và trang thiết bị để hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả sau khi hứng chịu cơn bão nhiệt đới Alberto. Bộ trưởng Nội vụ, Tư Pháp và Hòa Bình Venezuela Nestor Reverol nhấn mạnh việc viện trợ nhân đạo cho Cuba thể hiện sự hỗ trợ tinh thần cũng như tình đoàn kết giữa hai nước, qua đó khẳng định cam kết của Caracas đối với đảo quốc Caribe.

Đại sứ Cuba tại Venezuela Rogelio Polanco đã bày tỏ lòng biết ơn trước hoạt động viện trợ nhân đạo của quốc gia Nam Mỹ, gọi đây là một cử chỉ thể hiện "tình anh em và tình đoàn kết."

Trước đó, trong chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đến Venezuela, Tổng thống Maduro đã yêu cầu triển khai các kế hoạch nhằm hỗ trợ người dân Cuba khắc phục những hậu quả sau cơn bão Alberto./.

Đại sứ Cuba tại Venezuela Rogelio Polanco đã bày tỏ lòng biết ơn trước hoạt động viện trợ nhân đạo của quốc gia Nam Mỹ, gọi đây là một cử chỉ thể hiện "tình anh em và tình đoàn kết."

Trước đó, trong chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đến Venezuela, Tổng thống Maduro đã yêu cầu triển khai các kế hoạch nhằm hỗ trợ người dân Cuba khắc phục những hậu quả sau cơn bão Alberto./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục