Venezuela và Nga thảo luận cơ chế thúc đẩy giao dịch dầu khí

Ngày 28/9, Chủ tịch PDVSA Nelson Martinez cho biết doanh nghiệp này và tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Rosneft đang xem xét các cơ chế nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt giao dịch giữa hai bên.
Venezuela và Nga thảo luận cơ chế thúc đẩy giao dịch dầu khí ảnh 1Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Nelson Martinez. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 28/9, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) Nelson Martinez cho biết doanh nghiệp này và tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Rosneft đang xem xét các cơ chế nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động giao dịch giữa hai bên sau những lệnh trừng phạt tài chính của chính phủ Mỹ chống quốc gia Nam Mỹ.

Phát biểu sau cuộc họp với Phó Chủ tịch Công ty Lọc dầu, Thương mại và Cung ứng của Rosneft Didier Casimiro, ông Martinez cho biết hai tập đoàn đang thảo luận cơ chế để tiếp tục nhịp độ giao dịch thương mại hiện nay trước những biện pháp cấm vận ảnh hưởng tới người dân Venezuela.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, lãnh đạo PDVSA đã đề cập tới kế hoạch gia tăng sản xuất của các liên doanh Petromiranda, Petrovictoria và Petromonagas - những đơn vị có cơ sở hoạt động tại dải Orinoco Hugo Chavez, nơi có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.

Hôm 29/8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh trong đó cấm giao dịch đối với các khoản nợ và cổ phần mới từ chính phủ Venezuela hoặc PDVSA, đồng thời cấm mua bán trái phiếu hiện hành thuộc sở hữu khu vực công, cũng như khoản chi trả cổ tức cho chính phủ quốc gia Nam Mỹ.

Trước quyết định này, Bộ trưởng Dầu khí Venezuela Eulogio Del Pino cho biết chính phủ nước này buộc phải thực hiện một hệ thống thanh toán quốc tế mới sử dụng các đồng tiền ngoại tệ gồm nhân dân tệ, rupee của Ấn Độ, ruble của Nga và euro nhằm giúp Caracas không bị phụ thuộc vào đồng USD./.

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.