Venezuela và Paraguay bình thường hóa quan hệ

Trong chuyến thăm Paraguay của Ngoại trưởng Venezuela, ngày 9/10, hai nước đã thỏa thuận bình thường hóa quan hệ sau thời gian đóng băng.
Trong chuyến thăm Paraguay của Ngoại trưởng Venezuela, Elías Jaua, ngày 9/10, hai nước đã thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với việc trao đổi đại sứ sau khi quan hệ bị đóng băng do vụ đảo chính nghị viện lật đổ Tổng thống Paraguay Fernando Lugo hồi tháng 6 năm ngoái.

Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Jaua khẳng định với việc đề cử đại sứ tại Asunción, Venezuela muốn thể hiện quyết tâm khôi phục quan hệ ngoại giao với Paraguay “ở mức cao nhất và ngay lập tức.”

Ngoại trưởng Jaua cũng thông báo một đoàn doanh nghiệp Venezuela sẽ tới Paraguay để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Là một trong những nước Nam Mỹ phản đối mạnh mẽ nhất cuộc đảo chính tại Paraguay, Venezuela đã rút đại sứ và toàn bộ nhân viên ngoại giao ở Asunción, trước khi trục xuất tất cả các nhà ngoại giao Paraguay tại Caracas.

Trong khi đó, chính phủ lâm thời tại Paraguay sau cuộc đảo chính tuyên bố ông Nicolás Maduro, khi đó là Bộ trưởng Ngoại giao, và đại sứ Venezuela là những “nhân vật không được hoan nghênh” vì cho rằng đã can thiệp vào vụ xét xử chính trị ông Lugo tại Quốc hội.

Việc phế truất ông Lugo - hành động bị các quốc gia láng giềng cho rằng đã phá vỡ trật tự dân chủ tại Paraguay - khiến nước này bị đình chỉ tư cách thành viên của Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) và Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).

Trong thời điểm Paraguay vắng mặt, Mercosur đã kết nạp Venezuela làm thành viên chính thức, điều mà tân Tổng thống Paraguay Horacio Cartes - người đã nhậm chức tháng Tám vừa qua sau khi được bầu trong một cuộc bầu cử dân chủ - vẫn không chấp nhận vì cho rằng không tuân thủ quy định, mặc dù trên thực tế Caracas đang giữ chức chủ tịch luân phiên của khối.

Theo Ngoại trưởng Paraguay, Eladio Loizaga, sau khi quan hệ ngoại giao được bình thường hóa, các thể chế liên quan của hai nước sẽ làm việc để giải quyết bất đồng trên.

Chuyến thăm của ông Jaua diễn ra sau cuộc tiếp xúc giữa tổng thống hai nước bên lề hội nghị thượng đỉnh Unasur tháng Tám vừa qua tại Surinam./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục