Venezuela và việc nước ngoài can thiệp: Sự bảo vệ thiếu trách nhiệm?

Trang mạng eurasiareview.com đưa tin, tình trạng bế tắc ở đất nước Venezuela đang ngày càng gia tăng. Một trong số các nguyên nhân là do sự can thiệp từ bên ngoài vào nội bộ Venezuela.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) phát biểu với những người ủng hộ tại Caracas ngày 23/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) phát biểu với những người ủng hộ tại Caracas ngày 23/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang mạng eurasiareview.com đưa tin, tình trạng bế tắc ở đất nước Venezuela đang ngày càng gia tăng.

Lãnh đạo đối lập Juan Guaido, chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, tiếp tục tự xưng tổng thống lâm thời, thậm chí còn ầm ĩ hơn trước, song vẫn chẳng hiệu quả hơn giai đoạn ông tuyên bố ý định lật đổ tổng thống đương nhiệm.

Về phần mình, Tổng thống Nicolas Maduro, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2018, và đang cố bám lấy vị trí cầm quyền.

Lãnh đạo đối lập Guaido, dù vẫn liên tục xúc tiến chiến dịch của mình, cũng chưa thể thuyết phục được quân đội đứng về phía mình.

Hội đồng Lập hiến, do Tòa án Tối cao chỉ đạo, cũng đã tước bỏ quyền miễn trừ của Guaido, mở đường cho việc bắt giữ ông.

Cho đến nay, sự ủng hộ chính trị mà Guaido có thể tính đến, ngoài những người ủng hộ ông ở trong nước ra, đã được mở rộng: Washington và một loạt nước châu Âu đã quyết định bất chấp Hiến Chương Liên hợp quốc, mặc dù tất cả vẫn đang đề xuất những biện pháp can thiệp khác nhau.

Chiến lược của phe đối lập cũng là một trong những nhân tố kích hoạt được làn sóng phản đối lớn hơn trong dân chúng. Mặc dù số lượng người biểu tình đến nay đã rất đông, song cũng không đủ để lật đổ Maduro. Điều này dẫn tới việc phe đối lập kêu gọi tiến hành các cuộc tuần hành và tụ tập quy mô lớn để gây tiếng vang.

Ông Guaido hy vọng “chúng tôi có thể kêu gọi được tất cả người dân tham gia cuộc tuần hành lớn nhất trong lịch sử Venezuela để yêu cầu chấm dứt sự chiếm đoạt quyền lực, theo đó bi kịch này mới có thể kết thúc."

Về phần mình, Tổng thống Maduro vẫn đang kiểm soát tốt mọi thứ với nỗ lực giảm bớt sự ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt từ Mỹ, đặc biệt là những lệnh trừng phạt nhằm vào công ty dầu khí quốc gia PDVSA.

Nỗ lực này đã đạt được nhờ việc thu tiền mặt từ các thương vụ dầu mỏ lớn của Venezuela thông qua tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft của Nga, một trong những chủ nợ lớn nhất của PDVSA.

Mối quan tâm hiện dồn về một điều khoản trong hiến pháp đất nước, theo đó có thể đem lại cho phe đối lập một tia hy vọng.

[Chính phủ Venezuela kêu gọi người dân tuần hành quy mô lớn]

Phe đối lập của Tổng thống Maduro cảm thấy họ có thể thông qua tuyên bố hôm 23/2 vừa qua để tranh thủ sự hỗ trợ nhân đạo từ các cường quốc nước ngoài tốt bụng.

Tuy nhiên, các thành phần trung thành với ông Maduro dĩ nhiên đã cản trở nỗ lực đó, tạo ra một phe cánh trong quốc hội với cái tên Bloc 16 của Julio hối thúc việc áp dụng Điều khoản 187 trong hiến pháp, theo đó cho phép sự can thiệp nước ngoài vào đất nước, song nỗ lực này đã bị dập tắt.

Lãnh đạo đối lập Maria Corina Machado chính là nhân vật chủ chốt kêu gọi áp dụng điều khoản này để mở cửa cho cộng đồng quốc tế can thiệp và cứu hộ.

Những viên gạch và súng cối đằng sau sự can thiệp này là vấn đề quan ngại nhất của những giáo điều này-trách nhiệm bảo vệ, một điểm đã được cựu Thị trưởng Caracas Antonia Ledezma ủng hộ tuyệt đối.

Về phần mình, ông Guaido thận trọng hơn khi chỉ ra những hạn chế trong sự triển khai một học thuyết như vậy. Thứ nhất, việc cho phép một sự can thiệp như vậy không phải một quyết định có thể dễ dàng đưa ra. Thứ hai, các vấn đề hậu cần, phạm vi và những điều khoản của sự can thiệp cần phải được chỉ rõ.

Vỏ bọc của sự can thiệp nhân đạo hiện đã quá cũ sờn, song mọi thứ sẽ đáng chú ý hơn với sự can thiệp của Nga, theo đó Tổng thống Vladimir Putin đã sẵn sàng cho bước đi tiếp theo của mình.

Nhật báo Nezavisimaya Gazeta của mới vừa cho biết Moskva đang cân nhắc triển khai các máy bay ném bom chiến lược liên tục tại Venezuela sau khi vừa triển khai các nhóm quân sự đến Caracas hôm 23/3 vừa qua.

Báo này cũng cho biết Moskva và Caracas đã đạt được một thỏa thuận cho phép Nga triển khai máy bay chiến đấu tại La Orchila, nơi các cố vấn Nga đang có mặt. Điều này càng khiến bối cảnh trở nên phức tạp hơn trong mắt Washington.

Về phía Moskva, những ý đồ của Washington đã quá rõ ràng. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: “Hiện nay, khi Mỹ tiếp tục nói rằng tất cả các lựa chọn vẫn ở trên bàn đàm phán, tôi chắc chắn họ đang tính toán về những thiệt hại của một cuộc phiêu lưu quân sự.”

Biện pháp vừa được tiết lộ mà Tổng thống Nga Putin áp dụng với sự mạo hiểm trong tính toán như vậy chính là một lời xác nhận đơn giản rằng bất kỳ sự lật đổ ông Maduro nào nếu xảy ra, đều sẽ là một việc làm bẩn thỉu, và hoàn toàn phi nhân đạo về bản chất.

Về phần mình, Washington sẽ làm điều mà họ vẫn làm kém nhất: nỗ lực triển khai các lực lượng được che đậy bằng những nguyên tắc đạo đức mơ hồ dưới vỏ bọc chính sách thực dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục