Venezuela xét xử những phần tử đảo chính

Chín cựu sĩ quan cảnh sát Venezuela đã bị kết án tù giam vì sát hại những người biểu tình trong một cuộc bạo động nhằm lật đổ Tổng thống theo đường lối cánh tả Hugo Chavez hồi năm 2002.

Chín cựu sĩ quan cảnh sát Venezuela đã bị kết án tù giam vì sát hại những người biểu tình trong một cuộc bạo động nhằm lật đổ Tổng thống theo đường lối cánh tả Hugo Chavez hồi năm 2002.

Ngày 3/4, nguồn tin từ Văn phòng Chưởng lý Venezuela cho biết cựu Giám đốc Sở Cảnh sát Caracas Henry Vivas và cựu Phó Giám đốc Lazaro Forero cùng 4 sĩ quan khác đã phải nhận mức án 30 năm tù giam vì mưu toan sát hại những người biểu tình ủng hộ chính phủ.

Ba sĩ quan khác lần lượt bị kết án từ 3 năm đến 18 năm tù giam, tùy theo mức độ phạm tội.

Cuộc tuần hành của những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Chavez ngày 11/4/2002 tại thủ đô Caracas đã biến thành bạo loạn đường phố, khiến 19 người thiệt mạng cùng nhiều người bị thương.

Vụ việc này là bước đầu tiên trong một âm mưu lật đổ chính quyền của một số sĩ quan quân đội. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, lực lượng của Tổng thống Chavez đã hoàn toàn kiểm soát tình hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục