Venezuela yêu cầu Colombia dẫn độ đối tượng kích động bạo lực

Venezuela yêu cầu Colombia dẫn độ Yhonny Bolívar, nhân vật bị Caracas cáo buộc phải chịu trách nhiệm về các hành vi bạo lực gây nhiều thương vong trong các cuộc biểu tình bạo động đầu năm 2014.
Venezuela yêu cầu Colombia dẫn độ đối tượng kích động bạo lực ảnh 1Yhonny Bolívar. (Nguồn: noticiasaldiayalahora.co)

Ngày 16/6, Tổng Công tố Venezuela Luisa Ortega đã yêu cầu Chính quyền Colombia dẫn độ Yhonny Bolívar, nhân vật bị Caracas cáo buộc phải chịu trách nhiệm về các hành vi bạo lực từng khiến 43 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo động đầu năm 2014.

Người đứng đầu Bộ Công cộng Venezuela cũng cho biết yêu cầu trên sẽ được gửi chính thức cho Bộ Ngoại giao Colombia để bắt đầu các thủ tục pháp lý cần thiết.

Trước đó, Yhonny Bolívar đã bị cảnh sát Colombia bắt giữ tại thành phố Barranquilla với cáo buộc sát hại nữ phiên dịch ngôn ngữ cử chỉ Adriana Urquiola.

Colombia cũng đã dẫn độ về Venezuela phần tử bán quân sự cực hữu Leiver Padilla, kẻ bị tố cáo thực hiện hành vi ám sát nghị sỹ Robert Serra của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền tại Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục