Venezuela yêu cầu Mỹ dẫn độ trùm khủng bố Carriles

Ngày 14/12, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã yêu cầu Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama thực hiện dẫn độ trùm khủng bố Posada Carriles về Venezuela để xét xử.

Ngày 14/12, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã yêu cầu Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama thực hiện dẫn độ trùm khủng bố Posada Carriles về Venezuela để xét xử.

Tại phiên bế mạc cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Venezuela-Cuba, Tổng thống Chavez đã phản đối việc các nhà chức trách Mỹ bao che và từ chối dẫn độ trùm khủng hố Carriles về Venezuela để xét xử, bất chấp việc có đầy đủ bằng chứng cho thấy y dính líu tới nhiều hoạt động khủng bố dã man.

Ông Chavez nhấn mạnh Carriles không thể tiếp tục sống tự do ngoài vòng pháp luật tại Mỹ và yêu cầu chính phủ mới của ông Obama phải có trách nhiệm dẫn độ tên này về Venezuela.

Posada Carriles, người Venezuela gốc Cuba, là kẻ chủ mưu gây ra vụ nổ máy bay của Hãng hàng không Cuba năm 1976 trên bầu trời Barbados làm 73 người thiệt mạng (trong đó phần lớn là vận động viên Cuba). Kế hoạch tấn công khủng bố này của y được thực hiện trên lãnh thổ Venezuela. Tên này bị lực lượng an ninh Venezuela bắt nhưng đã trốn thoát khỏi nhà tù.

Sau đó, Carriles đã âm mưu ám sát Tổng Tư lệnh Cuba Fidel Castro tại Hội nghị Thượng đỉnh các nước Mỹ Latinh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tổ chức ở Panama năm 2000. Ngoài ra, y còn tham gia nhiều hành động chống phá Cuba như đặt bom tại các trung tâm du lịch ở thủ đô Havana năm 1997, làm một công dân Italy thiệt mạng.

Theo các tài liệu đã được giải mật của Mỹ, Carriles từng là nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ năm 1965 đến tháng 7/1976 và đã giúp Chính phủ Mỹ cung cấp tàu thuyền cho lực lượng nổi loạn Contra tiến hành chiến dịch khủng bố đẫm máu nhằm lật đổ Cách mạng Sandinista ở Nicaragua vào thập kỷ 80 của thế kỷ trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục