Venezuela-Libya ký tuyên bố chống khủng bố

Đêm 28/9, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và nhà lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi đã ký tuyên bố về chống chủ nghĩa khủng bố.
Đêm 28/9, tại thành phố Porlamar của Venezuela, Tổng thống nước chủ nhà Hugo Chavez và nhà lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi đã ký tuyên bố về chống chủ nghĩa khủng bố.

Trong văn kiện nay, hai nước đã bác bỏ những ý định gắn cuộc đấu tranh hợp pháp của nhân dân các nước vì tự do và quyền tự quyết với chủ nghĩa khủng bố.

Tuyên bố cũng nêu rõ Venezuela và Libya tái khẳng định tầm quan trọng của chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức.

Sau lễ ký, tổng thống hai nước đã tham gia cuộc míttinh cùng hàng trăm người ủng hộ Tuyên bố Venezuela-Libya.

Phát biểu trước đám đông, nhà lãnh đạo Libya đã chỉ trích chủ nghĩa đế quốc của một số nước giàu, cụ thể là Mỹ và Anh, đồng thời phản đối lời kêu gọi biến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành một tổ chức, nơi các nước như Libya không có vai trò.

Tổng thống Gaddafi cũng lên án cuộc chiến tại Afghanistan và dự đoán lực lượng NATO tại đây sẽ bị đánh bại.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Gaddafi tới Mỹ Latinh. Trước đó, trong hai ngày 26 - 27/9, lãnh đạo hai nước đã tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Nam Mỹ và châu Phi tại Venezuela.

Tại đây, nhà lãnh đạo Libya tuyên bố hai khu vực cần tăng cường hợp tác để mở rộng tầm ảnh hưởng và tiến tới thành lập một liên minh quốc phòng, tạm gọi là "NATO cho phương Nam"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục