Venezuela-Mỹ bàn bình thường hóa quan hệ

Mạng "Tin giờ chót" của Venezuela ngày 23/6 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Mỹ Latinh Thomas Shannon đã điện đàm với Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro về việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Mạng "Tin giờ chót" của Venezuela ngày 23/6 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Mỹ Latinh Thomas Shannon đã điện đàm với Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro về việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
 
Trong cuộc điện đàm, ông Shannon đã chuyển tới ông Maduro thông điệp của Tổng thống Mỹ Barack Obama mong muốn chính thức bình thường hóa quan hệ giữa Washington với Caracas. Ông Maduro đã chấp nhận lời đề nghị này, bằng việc sẽ sớm cử đại sứ tại mỗi nước trong thời gian gần nhất.
 
Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đã trở nên căng thẳng từ tháng 9/2008, khi Tổng thống Venezuela trục xuất Đại sứ Mỹ Patrick Dudy, để bày tỏ tình đoàn kết với Tổng thống Bolivia Evo Morales, khi ông này trục xuất Đại sứ Mỹ tại La paz với cáo buộc Mỹ can dự vào công việc nội bộ Bolivia. Ngay lập tức, phía Mỹ cũng trục xuất Đại sứ Venezuela tại Washington.

Tuy nhiên, kể từ khi ông Obama lên cầm quyền, Mỹ và Venezuela đều bày tỏ mong muốn giải quyết bất đồng và cải thiện quan hệ song phương./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục