Venturi Jamais Contente 2010 - Mẫu xe tên lửa điện

Chiếc Venturi Jamais Contente đời năm 2010 của Venturi có công suất lên tới hơn 800 mã lực và có tốc độ trung bình 495 km/giờ.
Chiếc Venturi Jamais Contente đời năm 2010 của Venturi còn được gọi là Venturi Buckeye Bullet  tại Mỹ.

Đây là chiếc xe chạy điện có công suất lên tới hơn 800 mã lực và được Venturi trưng bày tại Paris Auto Show năm nay.

Nhờ có chiếc xe này, nhà sản xuất ôtô Pháp đã trở thành chủ sở hữu của những chiếc xe điện nhanh nhất trên thế giới.

Dự án kéo dài bốn năm (từ 2009 đến 2012) có tên gọi Mission 01 là sự hợp tác giữa Venturi và Đại học bang Ohio (OSU) và nó đã giúp hãng này thách thức những kỷ lục về tốc độ cũng như định ra chuẩn mực mới trong lĩnh vực xe điện tốc độ cao.

Giai đoạn đầu của dự án diễn ra vào tháng 9/2009 trên đường đua muối Bonneville Salt Flats (bang Utah) và chiếc Jamais Contente sử dụng pin nhiên liệu đã đạt tốc độ kỷ lục thế giới 487km/giờ (được FIA chứng thực).

Tháng 8/2010, Jamais Contente lại được đưa tới Bonneville song lần này xe được lắp ắcquy điện chứ không phải pin nhiên liệu.

Một lần nữa Venturi lại lập kỷ lục thế giới của xe điện với tốc độ trung bình 495 km/giờ. Tốc độ nhanh nhất chính thức được ghi nhận là 515 km/giờ./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục