Venus Williams và "dớp" thua sớm ở Rogers Cup

Miễn cưỡng tham dự Rogers Cup lần thứ ba sau hơn 10 năm xa rời, Venus Williams vẫn không tránh khỏi cái dớp bị loại ngay từ trận mở màn.
Không phải ngẫu nhiên mà phải sau hơn 10 năm, Venus Williams mới miễn cưỡng trở lại thi đấu ở Rogers Cup.

Và trong lần thứ 3 góp mặt tại giải đấu này, tay vợt người Mỹ tiếp tục nhận kết cục giống như trước đó, bị loại ngay từ trận đầu tiên.

Lần đầu Venus tham dự Rogers Cup là khi cô mới 15 tuổi (1995) và bị loại ngay từ vòg 1. Nhưng 2 năm sau, lúc mà tài năng phát lộ, Venus tiếp tục vô duyên với giải đấu này khi gục ngã trước đối thủ dưới cơ Nathalie Dechy tại trận mở màn.

Và ở giải năm nay cũng không phải là ngoại lệ, cô bị Kateryna Bondarenko (hạng 64 thế giới) quật ngã ngay từ vòng 1 với tỷ số 1-6, 7-5, 6-4.

Khi Venus chỉ mất có 28 phút để đè bẹp đối phương 6-1 trong set đầu, nhiều người đã nghĩ rằng cô có thể xóa đi cái dớp trên đất Canada. Nhưng tay vợt người Mỹ đã sa sút một cách ngạc nhiên ở quãng thời gian sau đó.

Bondarenko giành 3 break trong set thứ 2 và 1 break ở set quyết định để giành quyền đi tiếp. Đối thủ ở vòng tiếp theo của tay vợt người Ukraine này là người thắng trong cặp đấu giữa Agnes Szavay và Radwanska (14).

"Tôi nghĩ rằng mình không bao giờ gặp may ở giải đấu này, Venus phát biểu ngay sau trận đấu. Nhưng sẽ là vô lý nếu đổ lỗi cho sự thiếu may mắn, bởi thực tế phong độ của Venus từ sau Wimbledon khá gây thất vọng.

Sau khi thua Bartoli ở chung kết giải Stanford Classic, cô bị Pennetta loại ở vòng 3 Cincinnati mở rộng và bây giờ là vòng 1 Rogers Cup.

Một hạt giống tốp 10 nữa của Rogers Cup cũng vừa chia tay với giải chỉ sau trận đầu tiên. Đó là Svetlana Kuznetsova sau khi cô gác vợt 4-6, 3-6 trước Samantha Stosur.

Sau ánh hào quang ở Roland Garros, Kuznetsova dường như vẫn chưa chạm chân xuống mặt đất. Cô bị loại từ vòng 1 tại Easbourne, vòng 3 Wimbledon và mới đây nhất là thất bại trước Kim Clijsters, tay vợt mới chỉ cầm vợt lại sau hơn 2 năm nghỉ thi đấu.

Sau màn tái xuất khá ấn tượng ở Cincinnati, Kim Clijsters tiếp tục được tham dự Rogers Cup với suất đặc cách. Và việc cô dễ dàng đánh bại đối thủ người Anh Elena Baltacha 6-3, 6-4 không khiến ai bất ngờ.

Ở vòng 2, Kim sẽ chạm trán Victoria Azarenka, tay vợt khá nổi và là hạt giống số 9 ở giải này./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục