VFA: Xuất khẩu gạo tăng tốc mạnh trong tháng 8

Theo VFA, các doanh nghiệp ký bán lượng gạo kỷ lục là gần 850.000 tấn dẫn đến kết quả xuất khẩu tháng 8 lên đến 928.000 tấn, tăng 22%.
Tại buổi họp giao ban xuất khẩu gạo do Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức ngày 7/9 ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Thanh Phong - Chủ tịch VFA cho biết, trong tháng 8, các doanh nghiệp ký bán lượng gạo kỷ lục là gần 850.000 tấn và cũng là tháng các doanh nghiệp ồ ạt giao hàng, dẫn đến kết quả xuất khẩu tháng 8/2012 lên đến trên 928.000 tấn, tăng 22% so với tháng trước và tăng 33% so với cùng kỳ.

Những con số trên, theo ông Phong là “điều chưa từng thấy trong lịch sử tiêu thụ lúa gạo vụ Hè Thu” và hiện các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang khẩn trương thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký. Với tốc độ xuất khẩu này, chỉ tính trong 2 tháng 7 và 8, các doanh nghiệp đã ký lượng hợp đồng kỷ lục, tổng cộng lên đến 1,3 triệu tấn. Sau 8 tháng, Việt Nam đã xuất khẩu 5,1 triệu tấn gạo, giảm 4% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu (FOB) đạt trên 2,2 tỷ USD, giảm 10,3% so với cùng kỳ; trong đó hợp đồng tập trung tiếp tục giảm mạnh, chỉ chiếm 17,81%, trong khi đó hợp đồng thương mại chiếm ưu thế lớn.

Ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký VFA cho biết, trong 8 tháng qua, Châu Á vẫn là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam trong 8 tháng qua với trên 1,6 triệu tấn gạo, sau đó là Châu Phi với 1,2 triệu tấn, trong cơ cấu xuất khẩu, gạo cao cấp 5% tấm và gạo thơm chiếm hơn 55%.

Theo ông Trương Thanh Phong, bên cạnh lượng gạo xuất khẩu, gạo Việt Nam còn bị “hút” sang ở 2 đầu biên giới phía Bắc và phía Nam. Đối với gạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chở sang Campuchia thì hầu như tất cả đều sang Thái Lan, cao điểm ở cửa khẩu Tịnh Biên có ngày 5.000 tấn gạo và tấm ở ĐBSCL được chở qua bên kia biên giới.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) cho biết, lượng lúa sang Campuchia khoảng 400.000 tấn, chủ yếu qua biên giới Tịnh Biên. Ngoài ra, lượng gạo chuyển tải qua cảng Mỹ Thới (cảng đường sông) vừa qua là 570.000 tấn nhưng trong đó chỉ có 100.000 tấn là dành cho xuất khẩu đi các thị trường, còn lại 470.000 tấn được chở ra biên giới phía Bắc.

Tuy nhiên, Chủ tịch VFA cho rằng, giá gạo 5% tấm bán qua Campuchia đã lên đến 8.900 đồng/kg, còn gạo tấm cũng vào khoảng 7.600 đồng/kg, giá gạo nguyên liệu để làm gạo 5% tấm nếu vượt qua 9.000 đồng/kg sẽ khó bán, do vậy lượng gạo chuyên chở sẽ giảm đi.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường gạo trong và ngoài nước, ông Trương Thanh Phong dự báo, giá gạo xuất khẩu trong thời gian tới có thể tăng tiếp. Vì vậy các doanh nghiệp không nên ồ ạt ký hợp đồng xuất khẩu, nhất là các hợp đồng xuất với khối lượng lớn các doanh nghiệp, cần hết sức thận trọng và tỉnh táo. Đặc biệt, chỉ khi nào doanh nghiệp có trong tay 100% gạo mới ký hợp đồng, không nên ký xong mới thu gom hàng sẽ dễ gặp rủi ro.

Thời gian tới, Hiệp hội sẽ bàn việc đưa ra giá sàn xuất khẩu, để đảm bảo việc thương thảo các hợp đồng tập trung với giá bán có lợi cho Việt Nam. Việc lượng hợp đồng tập trung giảm mạnh, chỉ còn chiếm 17% lượng gạo xuất khẩu là một trong những nguyên nhân mà giá gạo xuất khẩu bình quân trong 8 tháng đầu năm giảm đến 30 USD/tấn so với năm trước.

Theo khảo sát của VFA, hiện nay người trồng lúa đang phải chịu tới 13-14 khoản thu liên quan đến thuế, phí, trong đó có nhiều khoản thu không hợp lý và tạo ra nhiều khó khăn cho người trồng lúa. Do vậy, trong tuần tới VFA sẽ có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó đề nghị bổ sung vấn đề hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng cho người trồng lúa vào quy chế tạm trữ lúa, gạo sắp tới trình Chính phủ xem xét./.

Liên Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục