VFF có vẻ đuối lý?

VFF có vẻ đuối lý khi Sài Gòn United “dọa kiện”?

Câu chuyện Sài Gòn United kiện VFF vì phải chịu hậu quả khi VFF đánh tụt STN Quảng Ngãi xuống hạng nhì vẫn chưa kết thúc.
Câu chuyện Sài Gòn United quyết làm cho ra lẽ sau sự vụ họ chịu hậu quả từ việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đánh tụt đội bỏ cuộc STN Quảng Ngãi xuống hạng nhì vẫn chưa kết thúc.

Sau khi Giám đốc điều hành Hồ Thanh Hải đăng đàn ngay tại Hội nghị Ban chấp hành VFF khóa V hồi tháng trước, phía Sài Gòn United với sự cộng tác của Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải đã tính chuyện đưa vụ việc này lên tòa án thể thao quốc tế (CAS) nhờ phân xử.

Hai ngày trước đây, luật sư Trần Vũ Hải đã có cuộc tiếp xúc với các phóng viên báo chí để cung cấp một số tư liệu, văn bản liên quan mà theo ông này là những cơ sở đầu tiên để làm việc nếu như Sài Gòn United quyết theo kiện vụ việc này cho đến cùng.

Tất cả, 6 văn bản, (gồm ba của câu lạc bộ Sài Gòn United và ba của chính Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải soạn thảo) đều là những đơn đề nghị yêu cầu Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhanh chóng trả lời bằng văn bản, nêu rõ quan điểm của ông về việc câu lạc bộ Sài Gòn United khiếu nại việc họ bị Ban Giải quyết khiếu nại VFF bác đơn là có đúng hay không?

Câu lạc bộ Sài Gòn United và Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải yêu cầu Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phải trả lời trước thềm Đại hội VFF khóa VI (dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 14/10) tới, nếu không sẽ tố cáo lên Tổng cục Thể dục Thể thao, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực ra, câu lạc bộ Sài Gòn United và Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải cũng không quá trông đợi vào câu trả lời của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bởi họ đã chuẩn bị sẵn các phương án, giấy tờ để đưa vụ việc lên cấp cao hơn.

Nhưng vấn đề vướng mắc là ở chỗ, cho dù có muốn kiện lên CAS thì ngay lúc này, Sài Gòn United cũng không thể làm được vì theo quy định của FIFA, tất cả các vấn đề vướng mắc nội bộ của các Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên đều được yêu cầu giải quyết trong phạm vi nội bộ trước. Chỉ khi nào mức xử lý của cấp cao nhất ở Liên đoàn bóng đá thành viên mà đương sự không cảm thấy thỏa đáng mới được đưa lên CAS.

Cũng chính vì lẽ đó và dù rất sốt ruột, đã 6 lần gửi văn bản nhưng phía Sài Gòn United vẫn buộc phải kiên nhẫn chờ văn bản trả lời từ VFF.

Sài Gòn United cho rằng ông Nguyễn Trọng Hỷ không thể làm ngơ lâu hơn được nữa và buộc phải trả lời, nhưng sau khi có động thái dọa kiện lên CAS, chính ông Chủ tịch đã khẳng định VFF không hề lo ngại.

Lý do ông Hỷ đưa ra là đã nhiều lần, ông và các phòng ban chức năng đứng ra giải thích. Sau buổi làm việc mới nhất giữa các bên liên quan vào đầu tuần qua, ông cũng yêu cầu thư ký soạn thảo văn bản trả lời, sau đó ông ký và đi công tác.

Tuy nhiên, Sài Gòn United và luật sư Trần Vũ Hải khẳng định họ vẫn chưa nhận được câu trả lời bằng văn bản chính thức từ VFF. Và xem ra hai bên sẽ không thể tìm được tiếng nói chung. Và việc Sài Gòn United kiện lên Tổng cục Thể dục Thể thao, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ là sớm hay muộn.

Thậm chí, Sài Gòn United, Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải đã liên hệ để thuê luật sư tại Thụy Sỹ, làm việc trực tiếp ở FIFA với mức phí 400 FR Thụy Sỹ/giờ. Theo một luật sư, nếu đưa vụ việc lên CAS, VFF gần như nắm chắc phần thua, bởi những chứng cứ có vẻ đang ủng hộ Sài Gòn United./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục