VFF đình chỉ công tác của trưởng, phó ban trọng tài

Liên quan đến nghi án trọng tài nhận tiền bồi dưỡng trái quy định, hai ông trưởng, phó ban trọng tài của VFF đã bị đình chỉ công tác.
Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định số 202/QĐ-LĐBĐVN về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với ông Dương Vũ Lâm - Trưởng Ban trọng tài VFF và ông Đoàn Phú Tấn - Phó Ban trọng tài để phục vụ công tác điều tra của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an, về nghi vấn một nhóm trọng tài nhận tiền bồi dưỡng trái quy định tại Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2013.

Hiện, vụ nghi vấn đang được Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội điều tra làm sáng tỏ.

Sau khi có quyết định trên, ngày 9/6, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã ký Quyết định số 203/QĐ-LĐBĐVN về việc giao nhiệm vụ phụ trách Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho ông Nguyễn Tấn Hiền (Ủy viên Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) thay ông Dương Vũ Lâm.

Theo đó, ông Dương Vũ Lâm và ông Đoàn Phú Tấn có trách nhiệm bàn giao công việc của Ban trọng tài cho ông Nguyễn Tấn Hiền.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Hỷ cũng có Công văn số 543/LĐBĐVN thông báo việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hiền và đình chỉ nhiệm vụ đối với ông Dương Vũ Lâm và ông Đoàn Phú Tấn gửi tới lãnh đạo Công ty  cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp và Ban tổ chức lớp tập huấn trọng tài, giám sát trọng tài giữa giai đoạn Giải bóng đá chuyên nghiệp 2013, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trên để mùa giải 2013 thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục