VFF đồng ý quyết định từ nhiệm của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 15 - nhiệm kỳ VI đã đồng ý với quyết định từ nhiệm của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ.

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 15 - nhiệm kỳ VI đã đồng ý với quyết định từ nhiệm của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng tạm thời đảm nhiệm vị trí Quyền chủ tịch từ nay tới hết nhiệm kỳ VI.

Đây là sự kiện lớn nhất tại Hội nghị Ban chấp hành VFF vừa diễn ra sáng nay tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội. Theo ông Hỷ, quyết định này đã được xem xét và cân nhắc suốt một thời gian dài.

Ông Hỷ khẳng định với ban chấp hành rằng mình từ chức vì 3 lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là sức khỏe. Ông Hỷ cho biết sức khỏe mình đã yếu đi nhiều trong thời gian gần đây. Ông cũng thừa nhận bác sĩ đã khuyên ông không nên tiếp tục đảm nhiệm những công việc có áp lực lớn. Cựu chủ tịch VFF khẳng định đây là lý do quan trọng nhất. Ông khuyên báo chí không nên tiếp tục khai thác sâu về đề tài này.

Trong đơn xin từ chức, ông Hỷ có tiến cử Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng lên thay thế. 100% các thành viên ban chấp hành đã nhất trí với đề xuất từ nhiệm của ông Hỷ và đồng ý để ông Dũng nhận chức quyền chủ tịch.

Chia sẻ sau khi nhận chức, ông Dũng cam kết sẽ tiến hành những thay đổi mạnh mẽ. Một trong những dự định lớn của ông Dũng là xây dựng một lò đào tạo trẻ có chất lượng tương tự lò Hoàng Anh Gia Lai-JMG của bầu Đức tại trung tâm đào tạo trẻ quốc gia ở Hà Nội. Ông Dũng khẳng định trong khoảng 7 tới 8 năm nữa, lò đào tạo của tương lai này sẽ cho trái ngọt.

Ngoài 2 nội dung quan trọng trên, Hội nghị sáng nay còn thống nhất nhiều vấn đề liên quan tới điều lệ V-League 2014, số đội bóng tham dự, lịch thi đấu và số đội xuống hạng. Nhiều khả năng, V-League 2014 sẽ lại có 14 câu lạc bộ tham dự. Điều đó đồng nghĩa với việc lịch thi đấu của mùa giải đã được bốc thăm cách đây ít ngày sẽ có nhiều thay đổi./.

VFF đồng ý quyết định từ nhiệm của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ ảnh 1Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng tạm thời đảm nhiệm vị trí Quyền chủ tịch VFF. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục