VFF: ‘Phải có nhiều tiền mới có thể thuê người giỏi thay HLV Park’

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, ông Trần Anh Tú cho biết đang tính toán một số phương án thay thế Park Hang-seo, trong đó cần đáp ứng tiêu chí phù hợp với nguồn kinh phí hiện có.
Đội tuyển Việt Nam sẽ có tân huấn luyện viên trưởng trong năm 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội tuyển Việt Nam sẽ có tân huấn luyện viên trưởng trong năm 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ với báo chí vào chiều ngày 4/1, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú trao đổi một số thông tin đáng chú ý về công tác tuyển chọn huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sau khi ông Park Hang-seo rời đi.

Theo đó, VFF đang thu thập hồ sơ một số ứng viên và xem xét các phương án con người phù hợp cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Mọi kế hoạch tuyển chọn đều đã được xây dựng sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định không tiếp tục gắn bó vào giữa tháng 10/2022.

[Hội đồng HLV Quốc gia sẽ tham gia tìm người thay ông Park Hang-seo]

VFF sẽ tuyển chọn hồ sơ ứng viên, sau đó chuyển qua cho Hội đồng huấn luyện viên Quốc gia xem xét để đưa ra tư vấn và góp ý. Cuối cùng, một số gương mặt xuất sắc nhất tiếp xúc trực tiếp với VFF nhằm chọn ra con người xuất sắc nhất.

Bên cạnh công tác tuyển chọn, Phó chủ tịch VFF cũng đã nêu ra vấn đề quan trọng của tài chính đối với việc chọn lựa ứng viên thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định chia tay đổi tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Ông Trần Anh Tú nói: “Muốn có huấn luyện viên giỏi, chúng ta phải có nhiều tiền. Đối với công tác tài chính cho việc thuê và trả lương huấn luyện viên tuyển Việt Nam, thường trực VFF sẽ lo và tính toán.”

“VFF cũng đang có nhiều tài tài trợ tốt để đảm bảo kinh phí tìm kiếm huấn luyện viên giỏi. Thành tích tốt trong năm 2022 vừa qua trở thành động lực lớn cho VFF tìm kiếm huấn luyện viên giỏi để duy trì, thậm chí vượt qua dấu ấn của huấn luyện viên Park Hang-seo,” Phó chủ tịch VFF chia sẻ.  

Hợp đồng của VFF với huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hết hạn vào ngày 31/1/2023, đúng vào thời điểm kết thúc AFF Cup 2022. Thế nên, thời gian tìm kiếm người thay thế nhà cầm quân người Hàn Quốc không còn nhiều.

Theo nguồn tin từ VietnamPlus, VFF đã chọn ra được một số ứng viên sáng giá, sẵn sàng công bố ngay vào tháng 2/2023 sắp tới.

Hiện tại, vấn đề tìm kiếm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam được VFF ưu tiên tuyệt đối bên cạnh nhiều công việc quan trọng khác trong kế hoạch hoạt động năm 2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục