“Vì những con tàu xa khơi” mang thông điệp về tình yêu biển đảo

Với chủ đề “Vì những con tàu xa khơi,” buổi giao lưu nghệ thuật mang thông điệp về tình yêu Tổ quốc trên hành trình đến với biển đảo Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra tối 22/11 tại Hà Nội.
“Vì những con tàu xa khơi” mang thông điệp về tình yêu biển đảo ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chiều 17/11 cho hay, chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Vì những con tàu xa khơi” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22/11 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Âu Cơ-Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).

Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tham gia giao lưu có ông Lê Văn Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Ngọc Oai - Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Đại tá Trần Văn Hậu - Phó Chính ủy Cảnh sát biển vùng 1, Trung tá Vũ Đức Đua - Hải đội trưởng Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Hải Phòng) và ngư dân Nguyễn Sinh Bảnh (Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sỹ ưu tú Vi Hoa, ca sỹ Đăng Dương, Việt Hoàn cùng vũ đoàn Thăng Long… sẽ trực tiếp biểu diễn trong chương trình giao lưu.

Trong buổi giao lưu, ban tổ chức sẽ tặng quà cho 1.300 ngư dân tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn. Giá trị một xuất quà trị giá 3 triệu đồng.

Chương trình mang thông điệp về tình yêu Tổ quốc trên hành trình đến với biển đảo Việt Nam, từ những hy sinh lặng thầm của người lính nơi đảo xa đến những ngư dân quả cảm, kiên trì bám biển.

Đại tá Nguyễn Hòa Văn, Tổng biên tập báo Biên phòng cho biết: Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh, biểu dương các đơn vị quân đội, các địa phương, doanh nghiệp… đã có những đóng góp thiết thực giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển; tuyên truyền về những chính sách mới tạo thuận lợi đẩy mạnh sản xuất trên các vùng biển xa bờ.

“Bên cạnh đó, chương trình giao lưu, tặng quà cũng nhằm động viên, cổ vũ ngư dân vừa sản xuất vừa đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc,” Đại tá Nguyễn Hòa Văn nhấn mạnh.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục