Vi phạm giờ lưu thông, xe tải lộ tẩy hơn 1 tấn da trâu, bò thối

Tổ công tác tiến hành dừng chiếc xe tải vi phạm giờ lưu thông và phát hiện trên xe có hơn 1 tấn da trâu, bò không rõ nguồn gốc trên đường vận chuyển đến nơi chế biến.
Vi phạm giờ lưu thông, xe tải lộ tẩy hơn 1 tấn da trâu, bò thối ảnh 1Chiếc xe tải chở theo hơn 1 tấn da trâu, bò bị lực lượng chắc năng bắt giữ. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 25/8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, Công an thành phố Hà Nội) cho biết: đơn vị này vừa bàn giao tới Công an phường Tây Tựu 1 chiếc xe tải chở theo hơn 1 tấn da trâu, bò thối không rõ nguồn gốc cùng tài xế để điều tra, xử lý.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 25/8, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Tây Tựu (trước cửa Công an phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác Đội cảnh sát giao thông số 6 do Đại úy Nguyễn Thanh Bình làm chỉ huy cùng Trung úy Nguyễn Xuân Sơn phát hiện 1 xe tải mang biển kiểm soát 29C-401.36, di chuyển từ hướng đê Liêm Mạc ra Quốc lộ 32 vi phạm giờ lưu thông.

Tiến hành dừng xe để kiểm tra và xử lý vi phạm, tổ công tác phát hiện trên thùng xe chở theo khoảng hơn 1 tấn da động vật bốc mùi hôi thối.

Thời điểm kiểm tra, lái xe là Nhân Văn Cường (sinh năm 1973, thường trú tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) không thể xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số da động vật trên (giấy kiểm dịch thú y, giấy chứng nhận kiểm dịch...).

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Cường khai nhận lô hàng trên là khoảng hơn 1 tấn da trâu, bò hôi thối được thu mua về để chế biến.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao người cùng tang vật tới Công an phường Tây Tựu để xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục