Vi phạm lệnh trừng phạt

"Tàu Triều Tiên đã vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ"

Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.
Chính phủ Panama ngày 28/8 dẫn một báo cáo của Liên hợp quốc cho biết việc tàu chở hàng Chong Chon Gang của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vận chuyển vũ khí không khai báo đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Số vũ khí này được phát hiện hồi tháng Bảy vừa qua.

Theo tuyên bố của Bộ An ninh Công cộng Panama, báo cáo dự thảo mà các chuyên gia Liên hợp quốc gửi cho Panama sau vụ bắt giữ tàu Chong Chon Gang cho rằng tàu chở hàng này đã "vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc."

Đây là thông tin đầu tiên được các chuyên gia công bố sau khi họ hoàn tất điều tra cách đây hai tuần.

Tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt giữ hôm 16/7 khi chuẩn bị đi vào kênh đào Panama vì bị nghi chở ma túy. Tuy nhiên, kết quả khám xét sau đó cho thấy tàu này chở 240 tấn vũ khí mà không khai báo.

Ngay sau đó, Chính phủ Cuba đã ra thông cáo xác nhận số vũ khí trên thuộc sở hữu của nước này; chúng đã lỗi thời nên được gửi tới Triều Tiên để bảo dưỡng, sửa chữa và sau đó sẽ được trả lại cho Cuba.

Cuba khẳng định việc sửa chữa và bảo trì các thiết bị quân sự này được thực hiện dựa trên nhu cầu duy trì khả năng phòng thủ để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Hiện các thủy thủ Triều Tiên đang bị tạm giữ tại Fort Sherman, khu vực từng là căn cứ quân sự của Mỹ ở bờ biển Caribbe của Panama./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục