Vi phạm tăng đột biến

Số thí sinh vi phạm quy chế thi tăng lên đột biến

Chỉ trong buổi thi thứ hai, chiều 9/7, đã có thêm 71 thí sinh bị xử lý kỷ luật, tăng vọt so với 14 thí sinh vi phạm vào buổi sáng.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, ngày 9/7, kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt 2, có 85 thí sinh bị xử lý kỷ luật.

Như vậy, chỉ trong một buổi chiều, đã có 71 trường hợp vi phạm, tăng vọt so với con số 14 thí sinh vào buổi sáng nay.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 78 thí sinh bị đình chỉ thi, 5 thí sinh bị cảnh cáo và hai thí sinh bị khiển trách.

So với năm 2009, trường hợp vi phạm quy chế thi tăng 25 thí sinh, trong đó số bị đình chỉ tăng 24 thí sinh.

Ngoài ra, có một thí sinh không được dự thi do đến muộn so với quy định.

Trong kỳ thi đại học đợt hai, cả nước có hơn 583.000 thí sinh dự thi tại 97 đại học, học viện, trường đại học, với 27.379 phòng thi ở 868 điểm thi.

Dù phức tạp về khối thi (khối B, C, D và các khối thi năng khiếu) nhưng các trường đều thực hiện đúng quy chế về tổ chức thi, coi thi và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thí sinh. Các hội đồng coi thi bảo đảm nghiêm túc, cán bộ coi thi nêu cao trách nhiệm. Các trường hợp vi phạm đều được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy chế.

Ngày mai, 10/7, các thí sinh dự thi khối B thi môn Hóa, khối D thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Riêng các thí sinh dự thi khối C thi môn Địa theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục