Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm vỉa hè, đất công, xây vượt tầng... diễn ra ở nhiều nơi.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, qua giám sát nhận thấy vi phạm không phép có dấu hiệu tăng do các nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Sở Xây dựng Hà Nội đã có nhiều văn bản đôn đốc kiểm tra, rà soát, thống kê hiện trạng các công trình xây dựng thuộc Khu đô thị mới Thanh Hà A, Thanh Hà B.
Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nêu rõ không có bất kỳ vùng cấm, không có trường hợp cá biệt nào trong xử lý vi phạm xây dựng, kinh doanh du lịch ở Vịnh Vĩnh Hy.
Các công ty có vi phạm như tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép, kinh doanh bất động sản không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định, nghiệm thu khối lượng nhiều hơn thực tế.
Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng thực hiện việc thi công xây dựng trên diện tích 23x42m của đồi Pháo Thủ, dựng khung thép, lợp tôn, để hình thành quán bar khi chưa được cấp phép xây dựng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định đồng ý kéo dài thời gian thực hiện thí điểm đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.
Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có khoảng 4.000 thửa đất đã bị người dân tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành công trình xây dựng từ giai đoạn 1990-2014.
UBND quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 5 chủ đầu tư của các dự án còn tồn tại vi phạm trật tự xây dựng, hoàn thành xử lý vi phạm trong tháng 8.
UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Quận Cầu Giấy phấn đấu đến hết tháng 8/2022 sẽ xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trên địa bàn; trong đó, tập trung cưỡng chế, tháo dỡ nhiều công trình vi phạm lớn, gây bức xúc trong dư luận.
Theo Giấy phép xây dựng được cấp cho ông Trần Văn Khánh, công trình có 6 tầng, 1 tum cầu thang, nhưng trong quá trình thi công, ông Khánh đã xây 6 tầng, 1 tum và phần tum định xây thành tầng ở.
Công trình vi phạm bị cưỡng chế là công trình xây dựng dở dang, cỏ dại mọc um tùm, tạo ra cảnh nhếch nhác trước khu chợ Bảo Lộc vốn có kiến trúc độc đáo mang dấu ấn Tây Nguyên.
Sau gần 3 năm triển khai, thành phố Hà Nội đã đưa hàng nghìn cán bộ thanh tra xây dựng xuống địa bàn quận, huyện, thị xã, mang lại nhiều kết quả, được nhiều người trong cuộc đồng tình cao.
Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng yêu cầu xã Tân Thành khẩn trương rà soát quy trình, thủ tục cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng trước ngày 15/11.
Trả lời kiến nghị của cư tri về vi phạm trật tự xây dựng đang diễn ra phức tạp, Bộ Xây dựng khẳng định thời gian tới sẽ xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có thẩm quyền bao che cho hành vi vi phạm.
Kế hoạch phá dỡ tầng 18 được tiến hành như sau: từ ngày 15-30/5 tới phá tường, tháo kính mặt tiền và lắp giàn giáo; cắt một số ô sàn để đưa phế thải xuống dưới.
Tất cả mọi vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị bên trong các căn hộ tại tầng 18 sẽ được tháo dỡ, niêm phong để đưa về nơi lưu giữ theo quy định tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành 138 quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng.