Vì sao cầu thủ Malaysia phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Văn Hậu?

Việc bị Đoàn Văn Hậu đẩy vào biển quảng cáo bên ngoài đường biên khiến cầu thủ Malaysia trở nên nóng nảy và quyết định hành động “trả đũa” với cú đạp vào đầu hậu vệ tuyển Việt Nam.
Cầu thủ Malaysia phân trần với trọng tài về tình huống phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cầu thủ Malaysia phân trần với trọng tài về tình huống phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một trong những tình huống đáng chú ý nhất trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Malaysia nằm ở pha bóng hậu vệ Azmi bên phía đội khách chơi xấu với Đoàn Văn Hậu bên ngoài đường biên ở phút 63.

Khi đó, hai cầu thủ cùng đua tốc độ trong một pha bóng và bị ngã ra bên ngoài đường biên. Hậu vệ Azmi nằm đè lên Đoàn Văn Hậu và chủ ý chơi xấu bằng pha đạp mũi giày vào đầu hậu vệ tuyển Việt Nam.

Hành động chơi bóng tiểu xảo bị trọng tài biên phát hiện, sau đó báo cho trọng tài chính.

Theo ghi nhận từ phóng viên VietnamPlus trên sân Mỹ Đình, cầu thủ Malaysia cố ý đạp vào Đoàn Văn Hậu nhằm “trả đũa” đối phương sau hàng loạt tình huống va chạm quyết liệt.

Trong pha tranh chấp trước đó, chính Đoàn Văn Hậu cũng đã sử dụng tiểu xảo, đẩy hậu vệ Azmi vào khu vực biển quảng cáo. Tình huống này dẫn đến việc cầu thủ Malaysia trở nên nóng nảy hơn.

Ở trận đấu này, Đoàn Văn Hậu có nhiều tình huống phạm lỗi sử dụng động tác thừa với cầu thủ Malaysia. Điều này khiến cho đội khách chủ động “trả đũa” bằng một vài tình huống nhất định.

Vì sao cầu thủ Malaysia phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Văn Hậu? ảnh 1Một số tình huống chơi bóng tiểu xảo của Đoàn Văn Hậu khiến đối thủ Malaysia nóng nảy hơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tấm thẻ đỏ cho Malaysia ở phút 64 giúp tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền và cân bằng về số người trên sân sau khi đã phải thi đấu thiếu người trước đó vì tấm thẻ đỏ của Văn Toàn.

Đây là một trong những bước ngoặt lớn của trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn và giành chiến thắng quan trọng 3-0 trước Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình để vươn lên dẫn đầu bảng B tại AFF Cup 2022.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định cả hai đội không cố ý chơi bóng bạo lực ở trận đấu xuất hiện hai tấm thẻ đỏ và sáu thẻ vàng. Ở phía ngược lại, huấn luyện viên đội tuyển Malaysia, ông Kim Pan-gon tôn trọng ý kiến từ trọng tài và không phàn nàn nhiều sau thất bại.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Malaysia vào tối qua (27/12) trên sân Mỹ Đình được ví như “chung kết” của bảng B tại AFF Cup 2022 khi quyết định lớn đến ngôi nhất bảng và tấm vé vào bán kết.

Cuộc đấu khép lại với 3 bàn thắng nhờ công của Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Hoàng Đức và chiến thắng 3-0 dành cho tuyển Việt Nam. Nhờ vậy, đoàn quân áo đỏ sao vàng vươn lên dẫn đầu bảng B, tự tin hướng đến chiến thắng tiếp theo trước Singapore trên sân khách vào ngày 30/12 sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục