Vì sao Usain Bolt "nhăn nhó" khi về đích ở nội dung 200m?

Usain Bolt không cảm thấy mĩ mãn sau khi về nhất ở nội dung chạy 200m tự do với thành tích 19,78 giây trong ngày thi đấu hôm qua.
Vì sao Usain Bolt "nhăn nhó" khi về đích ở nội dung 200m? ảnh 1Usain Bolt (giữa) thi đấu ở nội dung chạy 200m nam. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Dù đã hoàn tất bộ sưu tập ​9 ​huy chương vàng ở các cự ly 100m, 200m và 4x100m trong 3 kỳ Olympic liên tiếp, nhưng Usain Bolt vẫn không cảm thấy mĩ mãn sau khi về nhất ở nội dung chạy 200m tự do với thành tích 19,78 giây trong ngày thi đấu hôm qua.

Khi cán đích, trái ngược với động tác ăn mừng thường thấy, “Tia chớp” Jamaica lại nhăn nhó và có phần đau khổ.

“Tôi muốn có thành tích tốt hơn”, Usain Bolt chia sẻ sau phần thi chạy 200m. “Dù biết rằng sẽ rất khó để phá vỡ kỷ lục thế giới do chính mình lập nên (19,3 giây), tôi đã tự nhủ với mình rằng đây sẽ là lần tôi chạy nhanh nhất trong cuộc đời. Do đó, kết quả này khiến tôi cảm thấy không thực sự hài lòng."

Trên thực tế, “Tia chớp đen” đã có khởi đầu rất tốt ở 100m đầu tiên. Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt tại Rio de Janeiro trước khi trận chung kết diễn ra khoảng 20 phút có thể là một phần nguyên nhân khiến cho Usain Bolt không có được phần thi như ý muốn.

“Việc sở hữu 9 huy chương vàng Olympic ở thời điểm hiện tại là một thành công lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn chứng minh cho thế giới thấy rằng, Usain Bolt có thể làm mọi thứ trên đường chạy. Tôi đã đưa môn thể thao này lên một đẳng cấp khác và khiến mọi người yêu quý điền kinh nhiều hơn” - Usain Bolt tâm sự./.

Thành tích 200m của Usain Bolt qua các giải đấu:

 Olympic 2008 (Bắc Kinh): 19,30 giây (kỷ lục thế giới)
 Vô địch thế giới 2009 (Berlin): 19,19 giây (kỷ lục thế giới)
 Vô địch thế giới 2011 (Daegu): 19,40 giây
 Olympic 2012 (London): 19,32 giây (kỷ lục Olympic)
 Vô địch thế giới 2013 (Moskva): 19,66 giây
 Vô địch thế giới 2015 (Bắc Kinh): 19,55 giây
 Olympic 2016 (Rio de Janeiro): 19,78 giây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục