Vị thế của các thị trường mới nổi ngày càng mạnh

Các tập đoàn tài chính lớn khẳng định rằng các thị trường mới nổi hiện có vị thế mạnh hơn rất nhiều so với các nước phát triển.
Ngày 9/4, các tập đoàn tài chính lớn của thế giới đã khẳng định các thị trường mới nổi hiện có vị thế mạnh hơn rất nhiều so với các nước phát triển.

Khoảng cách dẫn đầu về phục hồi và tăng trưởng của những nền kinh tế này so với các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang giãn ra nhanh chóng.

Tập đoàn Ngân hàng Merrill Lynch của Mỹ cho biết trong năm tài chính tính đến ngày 6/4, giá trị trái phiếu của các thị trường mới nổi đã tăng 11,3%, gấp bốn lần mức tăng 2,79% của trái phiếu công ty của Mỹ.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo các nền kinh tế đang phát triển sẽ tăng trưởng 6% trong năm 2010, gấp ba lần tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển trong bối cảnh các nước thuộc Liên minh châu Âu phát hành số trái phiếu kỷ lục để vay nợ phục hồi nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Chỉ trong vòng một tháng, Tập đoàn ngân hàng JPMorgan Chase & Co của Mỹ đã tăng dự báo tổng giá trị dòng vốn đổ vào các quỹ ở những thị trường mới nổi từ mức 30-35 tỷ USD lên 40-45 tỷ USD trong năm 2010.

Các thị trường mới nổi đang hấp dẫn giới đầu tư với mức lãi suất đầu tư cao, trong khi các nước phát triển còn phải trải qua chặng đường phục hồi dài và các ngân hàng trung ương của những nước này phải duy trì lãi suất cơ bản rất thấp để hỗ trợ nền kinh tế.

Nguy cơ khủng hoảng tiền tệ hoặc vỡ nợ ở hầu hết các nền kinh tế mới nổi rất thấp vào thời điểm hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục