Vì U23 Việt Nam, V-League 2016 khai mạc muộn 2 tháng

V-League 2016 sẽ khai mạc muộn khoảng hai tháng để tạo điều kiện cho U23 Việt Nam thi đấu ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 diễn ra vào tháng Một.
Vì U23 Việt Nam, V-League 2016 khai mạc muộn 2 tháng ảnh 1U23 Việt Nam được tạo tối đa điều kiện cho chiến dịch vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 vào tháng Một năm sau. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

V-League 2016 sẽ khai mạc muộn khoảng hai tháng để tạo điều kiện cho U23 Việt Nam (vừa giành huy chương đồng ở SEA Games 28) thi đấu ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 diễn ra vào tháng Một.

Cụ thể, U23 Việt Nam đã giành vé tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 tổ chức ở Qatar từ 12 tới 30/1. Đây là giải đấu quan trọng cuối cùng của thế hệ U23 Việt Nam hiện tại. Nếu lọt tốp ba đội mạnh nhất giải, U23 Việt Nam sẽ giành quyền tham dự Olympic Rio 2016 tổ chức tại Brazil.

Tại hội nghị sơ kết giai đoạn 1 bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hôm qua, Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc đã tiết lộ lịch trình dự kiến của mùa giải 2016. Theo đó, V-League sẽ chỉ khai mạc từ ngày 20/2 (kết thúc ngày 18/9), chậm gần 2 tháng so với thời điểm khai mạc V-League 2015.

Sự thay đổi này là nhằm phục vụ chiến dịch U23 châu Á của U23 Việt Nam. Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam được kỳ vọng rất nhiều. Đội tuyển của ông Miura chỉ giành huy chương đồng SEA Games nhưng để lại khá nhiều ấn tượng với trận thắng đậm trước U23 Malaysia, U23 Indonesia.

Cùng với đó, giải Hạng Nhất sẽ khai mạc từ ngày 9/4, kết thúc ngày 20/8/2016. Cúp quốc gia diễn ra từ 2/4 tới 24/9. Trận Siêu Cúp quốc gia khởi đầu mùa giải được tổ chức đúng ngày Lễ tình nhân 14/2.

Đây mới chỉ là lịch thi đấu dự kiến. Bản kế hoạch này đã được VPF gửi tới tất cả các câu lạc bộ để chờ ý kiến phản hồi, đóng góp trước khi có quyết định chính thức vào cuối mùa bóng.

5 trọng tài không vượt qua kiểm tra thể lực

Cuộc kiểm tra thể của đội ngũ trọng tài, trợ lý trọng tài đã được tổ chức hôm qua trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng). Với nội dung chạy 20 vòng có tổng cự ly 3000 m, 36/41 trợ lý và trọng tài đã vượt qua được bài kiểm tra. Những người không đạt tiêu chuẩn là trọng tài Nguyễn Trọng Thư (Đà Nẵng), trợ lý Hồ Hữu Hoàng (Tiền Giang), trợ lý Nguyễn Anh Toàn (An Giang), trợ lý Đặng Văn Út (Thành phố Hồ Chí Minh) và trợ lý Nguyễn Quang Hưng (Hải Phòng).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục