Vicente Del Bosque: Brazil có lợi thế dù là cửa dưới

Trước thềm "kinh điển" Brazil-Tây Ban Nha, HLV Del Bosque cho rằng Brazil có lợi thế là bị xếp ở cửa dưới dù được đá trên sân nhà.
Tây Ban Nha sẽ bước vào trận chung kết Confederations Cup gặp Brazil đêm nay với thành tích 29 trận bất bại trong các giải đấu chính thức. Chuỗi trận trên kéo dài từ World Cup 2010, song họ sẽ phải đối đầu với một thách thức lớn, đội tuyển Brazil tại sân đấu huyền thoại Maracana. Trận chiến này sẽ phân định xem liệu Brazil có thể vô địch Confeds Cup lần thứ ba liên tiếp hay Tây Ban Nha sẽ lên ngôi lần thứ tư chỉ trong năm năm tại các giải đấu lớn. Trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Vicente Del Bosque cho rằng Brazil có lợi thế là bị xếp ở cửa dưới dù được đá trên sân nhà. Nhà cầm quân này trả lời một các tinh quái: “Rất bình thường nếu người hâm mộ sát cánh bên đội yếu hơn. Họ nhìn nhận chúng tôi như một mối đe dọa.” Các học trò của ông có ít hơn Brazil một ngày nghỉ và thậm chí còn phải đá hiệp phụ và loạt luân lưu cân não để đánh bại Italy ở bán kết. Trên tất cả, họ đã phải di chuyển quãng đường lên đến 22.000km và ngồi 30 tiếng trên máy bay từ khi rời Tây Ban Nha. Ban đầu là hai trận giao hữu gặp Haiti và Ireland trên đất Mỹ, trước khi tới Brazil để chinh phục chiếc Confeds Cup đầu tiên trong lịch sử.
[Chung kết Confeds Cup: "Kinh điển" tại Maracana]
Tuy nhiên, Del Bosque không lấy đó làm lý do biên hộ trước trận đấu với Brazil, đội tuyển hùng mạnh đã thắng 74 trên tổng số 104 trận từng đá tại thánh địa Maracana ở Rio de Janeiro. “Chúng tôi chẳng hề phàn nàn gì về việc nghỉ ít hơn một ngày. Tôi tin các cầu thủ đã chuẩn bị tốt cho trận chung kết bởi họ đang có phong độ tuyệt vời." Cựu huấn luyện viên của Real Madrid chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng đội tuyển đang có một giải đấu thành công sau một mùa bóng dài.” Tây Ban Nha đã nhận được nhiều lời khen hơn so với Brazil nhờ cải tiến phong cách “jogo bonito” cống hiến thành của riêng họ và tuân thủ nó trong suốt năm năm qua. Ngôi sao ở hàng tiền vệ Xavi Henandez khẳng định Tây Ban Nha sẽ không thay đổi phong cách dù họ sẽ đối đầu với “bản chính” vào hôm nay. Nhạc trưởng này cho biết: “Triết lý của Tây Ban Nha là rõ ràng và chúng tôi luôn thành công với nó. Chúng tôi muốn cầm bóng và làm chủ trận đấu.” “Brazil là đội bóng thành công nhất lịch sử túc cầu, do vậy tối nay sẽ là một đêm đặc biệt với cả hai đội.” Tiền vệ này cũng nhận định rằng “hai đội khá cân bằng” và đánh giá huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari của đối phương là “một bậc thầy chiến thuật.” Trong khi đó, thủ thành Iker Casillas cho biết đây là “trận đấu giữa những đội bóng mạnh nhất của các châu lục mà họ đại diện.” Trận chung kết này là lần đầu tiên sau 27 năm qua họ chạm trán ở các giải đấu chính thức. “Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Neymar rất giỏi nhưng họ còn những cầu thủ chất lượng khác với kinh nghiệm chinh chiến tại châu Âu.” Bên phía Brazil, huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari đã lên tiếng phản bác việc Tây Ban Nha là kẻ cửa trên: “Trong sáu năm qua, họ đã lớn mạnh và đoạt rất nhiều chức vô đich với nguyên một đội hình, do vậy đó là lợi thế. Nhưng chúng tôi cũng có một động lực quan trọng: khát khao tái khẳng định mình trong mắt người hâm mộ Brazil. Chúng tôi đã mơ về trận chung kết và chức vô địch từ đầu giải.”
Vicente Del Bosque: Brazil có lợi thế dù là cửa dưới ảnh 1
Neymar và các đồng đội tập luyện trước trận chung kết (Nguồn: AFP)
Khi được hỏi rằng liệu màn trình diễn của Brazil ở giải này đã đáp lại được hết những lời chỉ trích trước giải, trong đó có cả từ huyền thoại Pele hay chưa, Scolari cho rằng các học trò của ông đã có câu trả lời thỏa đáng. “Tôi tin rằng không khí đội tuyển đã cải thiện rất nhiều so với các trận đấu tập huấn. Thật không dễ để sát cánh bên nhau 30 ngày.”/.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục