Vicofa hỗ trợ Tây Nguyên 296.000 cây càphê giống

Theo kế hoạch, năm 2012, Vicofa hỗ trợ 5 tỉnh Tây Nguyên và một số doanh nghiệp càphê trên địa bàn tổng cộng 296.000 cây giống càphê.
Theo kế hoạch, năm 2012, Hiệp hội càphê ca cao Việt Nam (Vicofa) sẽ hỗ trợ năm tỉnh Tây Nguyên và một số doanh nghiệp càphê trên địa bàn tổng cộng 296.000 cây giống càphê.

Vicofa cũng cho biết , cơ quan này vừa hỗ trợ 88.000 cây càphê giống cho hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Đây là chương trình hỗ trợ cho bà con nông dân hai tỉnh trong việc tái canh cây càphê trước thực trạng cây càphê ở đây đang bị “già cỗi” cho năng suất và sản lượng thấp.

Cụ thể, Vicofa đã hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk 38.000 cây càphê giống cho nông dân các huyện Ea Kar (13.000 cây) và huyện Cư M’gar (25.000 cây); hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50.000 cây càphê giống cho bốn huyện Ia Grai, Đak Đoa, Chư Sê, Kbang.

Hiện diện tích càphê già cỗi ở Tây Nguyên chiếm khoảng 100.000 ha, khoảng 30% tổng diện tích trồng càphê hiện nay của cả nước đã già cỗi và cần phải tái canh.

Các diện tích càphê ở đây đều có tuổi đời 20-30 năm khai thác vẫn cho sản lượng quả. Tuy nhiên hiện sản lượng và năng suất của diện tích càphê này đang có dấu hiệu giảm dần theo từng niên vụ./.
 
Đỗ Huyền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục