Video "bám đuôi" quảng bá du lịch của Thái Lan bị chỉ trích

Nỗ lực mới nhất của ngành Du lịch Thái Lan nhằm thu hút khách tham quan bằng đoạn video “bám đuôi” có thể sẽ có tác dụng ngược.
Video "bám đuôi" quảng bá du lịch của Thái Lan bị chỉ trích ảnh 1Một cảnh trong phim. (Nguồn: Daily Mail)

Nỗ lực mới nhất của ngành Du lịch Thái Lan nhằm thu hút khách tham quan bằng đoạn video “bám đuôi” có thể sẽ có tác dụng ngược.

Bộ phim ngắn có tên “Love en Route” thuộc chiến dịch quảng bá du lịch của Thái Lan kể về câu chuyện tình của một chàng trai người Mỹ du lịch tới Thái Lan để tìm một cô gái mà anh ta chỉ nhìn thấy mặt qua ảnh chụp trên Instagram.

Tuy nhiên đoạn phim dài 16 phút này đang bị chỉ trích và nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ những người làm trong ngành du lịch.

Là sản phẩm hợp tác giữa bộ Du lịch Thái Lan và Liên đoàn các Hiệp hội Điện ảnh Quốc gia, nội dung của đoạn video như một bức thư tình gửi tới cảnh đẹp và văn hóa Thái Lan, cũng như khuyến khích khách du lịch chia sẻ hình chụp của họ trong chuyến đi với bạn bè trên mạng xã hội.

Đoạn phim kể về một chàng trai người Mỹ tới Thái Lan du lịch một mình để “hàn gắn trái tim tan vỡ” và một cô gái người Thái Lan đi du lịch để tưởng nhớ chị gái mình.

Chàng trai xuất hiện trong nhiều cảnh phim, nhìn ra từ cửa sổ phòng nghỉ tại khách sạn của mình và thề sẽ tìm được cô gái trong khi đang xem những bức ảnh trên Instagram của cô, với hy vọng “Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể gặp nhau và trở thành bạn.”

Chàng trai cuối cùng cũng tìm thấy cô gái của mình. Ban đầu cô từ chối đề nghị kết bạn của chàng trai, nhưng sau đó cô cũng xiêu lòng và hai người cùng đi du lịch Thái Lan với nhau.

Khi chuyến du lịch kết thúc và chàng trai phải về Mỹ, anh đã bày tỏ với cô gái tại sân bay, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Cô gái sau khi quay đi chợt nhận ra chàng trai chính là người “định mệnh” của mình, và đăng tải những bức ảnh họ chụp chung lên Instagram.

Đây không phải lần đầu tiên bộ Du lịch Thái Lan nhận được những phản ứng tiêu cực về những chiến dịch marketing của họ. Năm ngoái, họ đã mở một cuộc thi cho khách du lịch nước ngoài là nữ giới trong độ tuổi 25-45 đến Thái Lan với cơ hội giành được một kỳ nghỉ sang trọng và được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí.

Một hội đồng các chuyên gia y tế sẽ đánh giá ảnh chụp và đơn tham dự của các cô gái trước khi quyết định chọn người chiến thắng để phẫu thuật miễn phí./.

Video "bám đuôi" quảng bá du lịch của Thái Lan bị chỉ trích ảnh 2Lời tỏ tình của chàng trai trước khi lên đường về Mỹ. (Nguồn: Daily Mail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục