[Video] Bão Melor hoành hành tại miền Trung Philippines

Tính đến sáng 15/12, sau khi đổ bộ vào Philippines, bão Melor đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng, trong khi gần 800.000 người dân phải sơ tán và hàng triệu người phải sống trong tình trạng mất điện.

Theo thông báo của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Philippines, tính đến sáng nay 15/12, bão Melor, còn có tên địa phương là Nona, đã làm ít nhất 3 người ở thị trấn Catarman, thuộc tỉnh Bắc Samar thiệt mạng.

Trước đó, bão Melor đã hoành hành tại bán đảo Bicol, sau đó quét qua đảo Romblon vào sáng 15/12. Dự báo, bão Melor sẽ di chuyển về phía Tây và tiếp tục suy yếu dần khi hướng đến đảo Mindoro và ra Biển Đông vào tối cùng ngày.

Với sức gió được ghi nhận ở mức 170km/h, bão Melor đã quật đổ nhiều cây cối và trạm điện, gây ra tình trạng mất điện ở ít nhất 7 tỉnh miền Trung. Gió mạnh cũng tạo nên những đợt sóng cao tới 4m đã khiến hàng chục chuyến bay nội địa và các chuyến phà bị hủy, còn các tàu đánh cá phải tìm nơi neo đậu. Gần 800.000 người dân cũng đã phải đi sơ tán. Trong khi các trường học và cơ quan công sở phải đóng cửa. Các đội cứu hộ khẩn cấp hiện đang đánh giá thiệt hại do bão Melor gây ra đối với lĩnh vực nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines dự báo, dù đã suy yếu tuy nhiên cơn bão nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới các khu vực phía Nam từ đảo chính Luzon tới Mindoro. Cơ quan trên cũng cảnh báo người dân nước này cần chuẩn bị ứng phỏ với một cơn bão nữa nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào phía Đông đảo chính Minadao ở miền Nam trong tuần này.

Trung bình mỗi năm Philippines phải hứng chịu 20 cơn bão. Tháng 10 vừa qua, bão Koppu tràn vào miền Bắc Philippines đã khiến 54 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải đi sơ tán./.

(Vnews)