[Video] Bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại tình dục xuyên quốc gia

Sự phát triển của ngành du lịch đã mang lại một lượng lớn khách du lịch đến với các nước Đông Nam Á, tuy nhiên các quốc gia cũng đối mặt với loại tội phạm lợi dụng du lịch để xâm hại tình dục trẻ em.

Xâm hại tình dục trẻ em đang diễn biến phức tạp và là vấn đề mang tính chất xuyên quốc gia.

Đây là khẳng định được đưa ra tại kỳ họp của nhóm nghiên cứu pháp luật khu vực về bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch và lữ hành do Bộ tư pháp Việt Nam và Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc phối hợp tổ chức ngày 27/10, tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện các quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia./.

 
(Vnews)