[Video] Bắt đầu xử phạt xe máy điện chưa đăng ký biển số

Ngày 1/7 bắt đầu tiến hành xử phạt xe máy điện chưa đăng ký biển số song trên đường phố Hà Nội vẫn còn rất nhiều người đi xe máy điện không có biển số tham gia giao thông.

Chỉ khoảng 30 phút tại đường Xã Đàn, phóng viên ghi nhận hàng chục chiếc xe máy điện lưu thông trên đường không có biển số.

Có xe đăng ký biển số nhưng người điều khiển lại không đội mũ bảo hiểm. Đây là những lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông bằng xe máy điện.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông, các đối tượng đi xe máy điện chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Ngay trong buổi sáng ngày đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an số 3, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý khoảng 20 trường hợp không đăng ký xe máy điện và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tất cả những trường hợp này đều bị xử phạt và tạm giữ xe.

Rõ ràng, ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn còn chủ quan coi xe máy điện như một phương tiện thô sơ, ít gây nguy hiểm.

Theo nghị định 171 của Chính phủ, chế tài xử phạt xe máy điện không đăng ký, không lắp biển từ 300-400.000 đồng.

[Video] Bắt đầu xử phạt xe máy điện chưa đăng ký biển số ảnh 1
(Vnews)