Video bắt thủ phạm

Video bắt giữ thủ phạm vụ nổ mìn cướp tiệm vàng

Thủ phạm là Tạ Văn Thanh, sinh năm 1987, quê quán ở xã Tân Liễu, huyện Yên Dung, tỉnh Bắc Giang. Thanh là lao động tự do tại Hà Nội.
Ngay sau vụ nổ xảy ra sáng 21/6, lực lượng công an phối hợp với nhân dân đã bắt được đối tượng gây ra vụ án. Thủ phạm là Tạ Văn Thanh, sinh năm 1987, quê quán ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dung, tỉnh Bắc Giang. Thanh là lao động tự do tại Hà Nội.

[Thủ phạm cướp tiệm vàng tự chế mìn để đi gây án]


Theo lời khai ban đầu, đối tượng Thanh đã mua 4kg thuốc nổ công nghiệp dùng để phá đá tại Lạng Sơn, nhằm thực hiện ý đồ cướp tài sản tại cửa hàng vàng Hoàng Tín, ở 124 phố Nguyễn Thái Học.
Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 21/6, đối tượng Thanh đã dùng mìn tự chế đe dọa cướp cửa hàng vàng.

Khi Thanh vào nhà đe dọa, yêu cầu chủ cửa hàng đưa tiền và vàng nếu không sẽ cho nổ cửa hàng. Tuy nhiên, chủ cửa hàng đã chống trả, giật mìn và ném ra ngoài. Thấy đông người,xông đến, đối tượng đã bỏ chạy. Ngay sau đó, trái mìn phát nổ khiến 4 người bị thương nhẹ.

Quần chúng nhân dân đã báo tin cho lực lượng cảnh sát 113. Gần như ngay lập tức, tổ tuần tra lực lượng 113 đã có mặt tại hiện trường và truy bắt hung thủ.

[Vụ nổ tiệm vàng qua lời kể của nhân chứng]

Vụ nổ tại tiệm vàng đã khiến 15 người nhập viện, trong đó có 12 nữ và 3 nam. Đặc biệt trong số đó có 1 phụ nữ có thai. Hiện nay các nạn nhân đã được đưa về các khoa điều trị.

Thanh là loại tội phạm lao động tự do, bỏ nhà đi từ năm 2000. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên Thanh đã nảy ra ý định cướp tiệm vàng.


Video đối tượng gây nổ tiệm vàng bị bắt giữ do Truyền hình Thông tấn (Vnews) thực hiện:


(Vnews/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục