[Video] Bột ngọt nguồn gốc Trung Quốc giả dạng Miwon, Ajinomoto

Bằng những thao tác, dụng cụ đơn giản, đối tượng dễ dàng nhồi bột ngọt Trung Quốc vào trong các vỏ bao bì nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Vừa qua, Đội chống hàng giả Công an thành phố Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Lập (trú tại Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi làm giả các loại bột ngọt Ajnomoto, Miwon.

Bằng những thao tác, dụng cụ đơn giản, đối tượng dễ dàng nhồi bột ngọt Trung Quốc vào trong các vỏ bao bì nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Những gói bột ngọt này thời gian qua đã ngang nhiên được tuồn vào thị trường, đánh lừa không biết bao nhiêu người tiêu dùng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như uy tín chất lượng của doanh nghiệp.

Những ngày đầu năm mới, thời điểm Tết Nguyên Đán đang đến gần, song song với nhu cầu mua sắm lớn của người dân, là tình hình hàng giả, hàng nhái, hàng không xuất xứ có những diễn biến phức tạp./.

[Video] Bột ngọt nguồn gốc Trung Quốc giả dạng Miwon, Ajinomoto ảnh 1Bột ngọt Ajinomoto và Miwon được đối tượng làm giả tinh vi (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
(Vietnam+)