Video cận cảnh hơi nước siêu phóng xạ trong lò 1

Robot của TEPCO hôm 3/6 quay được một đoạn clip hết sức quý giá về cận cảnh nơi hơi nước bốc lên ngùn ngụt tại lò phản ứng số 1.
Theo phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 4/6 cho biết TEPCO đã đo được nồng độ phóng xạ tới 4.000 milisievert/giờ từ đám hơi nước bốc lên tại lỗ thông hơi trên mặt sàn tầng 1, nối với tầng hầm, của lò phản ứng số 1 Nhà máy điện Fukushima 1. Robot của TEPCO hôm 3/6 đã quay được một đoạn clip hết sức quý giá về cận cảnh nơi hơi nước bốc lên ngùn ngụt và đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến vấn đề nồng độ phóng xạ cao trong môi trường lò số 1 chưa được giải quyết triệt để. Đây là mức phóng xạ cao nhất từ trước đến nay mà TEPCO đo được kể từ khi xảy ra sự cố nhà máy điện đến nay. Như vậy, chỉ trong 4 phút nồng độ phóng xạ đã vượt quá nồng độ phơi nhiễm tiêu chuẩn 250 milisievert/năm đối với các tác nghiệp viên mà giới chuyên gia an toàn hạt nhân Nhật Bản ấn định. Theo TEPCO, quá nửa số thanh nhiên liệu trong lò phản ứng đã nóng chảy toàn bộ. Dưới tầng hầm 1 của lò phản ứng là bể điều áp của bể chứa lò phản ứng và nước nhiễm xạ nồng độ cao vẫn còn úng ngập nặng. Ở gần khu vực đó, robot của TEPCO đã phát hiện thấy hơi nước và quay lại được thước phim cận cảnh, theo đó hơi nước đang bốc lên từ đường ống nối với tầng hầm 1. Nồng độ phóng xạ đo được tại thời điểm robot phát hiện hơi nước đã khiến các chuyên gia phải choáng váng. Thời điểm chính xác mà robot tiến hành quay clip là 3 giờ 30 phút chiều 3/6. TEPCO tạm đưa ra cách lý giải rằng “sở dĩ nồng độ phóng xạ cao đến mức đó là do không gian giới hạn trong nhà chứa lò phản ứng” và khẳng định “phát hiện mới này sẽ không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch xử lý sự cố vốn khẩn trương của TEPCO trong tương lai.” 4.000 milisievert là nồng độ phóng xạ gấp 4.000 lần so với mức phơi nhiễm 1 miliseivert của một người bình thường trong vòng một năm. Chỉ cần phơi nhiễm một nửa lượng bức xạ này cũng đủ khiến một người tử vong ngay tức thì.
Clip cận cảnh hơi nước siêu phóng xạ bốc lên trong nhà chứa lò phản ứng số 1

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục