[Video] Cận cảnh pho tượng Phật khổng lồ lớn nhất Đông Nam Á

Từ rất xa, có thể quan sát được bức tượng Phật A Di Đà khổng lồ với chiều cao tương đương với tòa nhà hơn 20 tầng.

Với chiều cao hơn 72 mét, tượng Phật A Di Đà tại chùa Khôi Nguyên (Sơn Tây, Hà Nội) sau khi hoàn thành sẽ được coi là bức tượng Phật lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tượng Phật được khởi công xây dựng từ năm 2015 tại chùa Khai Nguyên, thôn Khoang Sau (xã Sơn Động, Sơn Tây, Hà Nội), cách trung tâm Thủ đô khoảng gần 40km về phía Tây.

Chùa có niên đại từ thời nhà Lý, nửa đầu thế kỷ 11. Năm 2008, dù trải qua một cuộc trùng tu lớn nhưng chùa vẫn giữ được lối kiến trúc cũ độc đáo, mang nhiều giá trị lịch sử.

Đầu năm 2015, chùa Khai Nguyên khởi công xây dựng bức Đại tượng Phật A Di Đà nguyện cầu quốc thái dân an thế giới hòa  bình.

Trải qua 3 năm thi công liên tục, đến nay bức đại tượng Phật đã dần thành hình. Từ rất xa, đã có thể quan sát được bức tượng khổng lồ với chiều cao tương đương với tòa nhà hơn 20 tầng./.

(Vietnam+)