[Video] Cần kiểm chứng rõ ràng thông tin nước mắm nhiễm asen

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần kiểm chứng rõ ràng thông tin nước mắm nhiễm asen để không gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Mới đây, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) đã công bố trong 150 mẫu nước mắm đóng chai của 88 nhãn hiệu thì có tới 67,3% không đạt quy định về hàm lượng asen  (thạch tín) tổng cho phép trong sản phẩm.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả từ phía VINASTAS mà chưa có kết luận của cơ quan quản lý nhà nước, mà cụ thể là Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Liên quan đến vấn đề này, bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng thông tin này có thể sẽ gây hoang mang cho người tiêu dùng và hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất nước mắm.

Theo các đại biểu cần phải làm rõ những quy định này để người tiêu dùng có thể yên tâm và có sự lựa chọn an toàn khi sử dụng các sản phẩm nước mắm trên thị trường./.

(Vnews)