Video cảnh sát Mỹ dùng hơi cay giải tán biểu tình

Trong ngày 15/11, cảnh sát Seattle đã hai lần sử dụng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình thuộc phòng trào Chiếm lấy Seattle.

Cảnh sát Seattle đã sử dụng đến những bình xịt hơi cay để giải tán người biểu tình thuộc phong trào "Chiếm lấy Seattle" trong ngày 15/11.

Đoạn video được phát trên kênh King5 ở Seattle cho thấy vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình xảy ra lúc 4 giờ 45 chiều ngày 15/11 theo giờ địa phương. Khoảng hơn một chục nhân viên công quyền đã đi xe đạp, dùng bình xịt hơi cay phun thẳng vào những người biểu tình để giải tán họ.. Ít nhất một người biểu tình đã bị cảnh sát khóa tay.

Tuy nhiên, người biểu tình vẫn cố bám trụ lại và đồng thanh hô to "Cả thế giới đang theo dõi cảnh này," "Đường phố là của ai? Của chúng ta."

Sau đó, người biểu tình tiếp tục tập hợp lại và tiến về khu trung tâm buôn bán, rồi ngồi tụ tập gần công viên Westlake, chặn lối ra vào ở phố 5th Avenue và Pine trong giờ cao điểm.

Tiếp đến, cảnh sát một lần nữa gặp gỡ nhóm biểu tình và yêu cầu họ giải tán. Khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương, nhân viên công quyền lại một lần nữa sử dụng đến bình xịt hơi cay. Nhiều người biểu tình đã dùng nước và sửa để rửa mắt sau khi bị xịt hơi cay.

Người biểu tình cho biết họ muốn tuần hành để biểu thị sự đoàn kết với phong trào Chiếm lấy phố Wall, nơi những người biểu tình bị cưỡng chế khỏi công viên Zuccotti ở Manhattan cũng trong ngày 15/11./.


Video cảnh sát Seattle dùng bình xịt hơi cay giải tán đám đông (Nguồn: King5)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục