[Video] Chùa Hòe Nhai và tượng ''vua cõng Phật'' độc đáo nhất Việt Nam

Chùa Hòe Nhai (Ba Đình, Hà Nội) không chỉ có giá trị về lịch sử mà còn lưu giữ được nhiều di vật có quý giá, đặc biệt là bức tượng vua Lê Hy Tông cõng trên lưng mình một vị Phật.

Chùa Hòe Nhai (hay còn gọi là Hồng Phúc tự, nằm ở số 19 phố Hàng Than, quận Ba Đình, Hà Nội) tọa lạc trên khuôn viên rộng 3.000 m2 gồm 2 tòa bái đường 5 gian, chính điện 3 gian và nhà tổ 7 gian tạo thành hình chữ “Công” sân chùa còn có 3 ngọn tháp cao ba tầng. Là ngôi chùa cổ, tương truyền có từ đời nhà Lý và là chốn tổ của phái Tao Động, một Thiền phái lớn của Phật giáo Việt Nam.

Chùa Hòe Nhai là nơi lưu giữ nhiều di vật có giá trị như tượng thờ đa dạng, tấm bia đá cổ, mà nhờ có nó giới sử học đã xác định được vị trí diễn ra trận chiến Đông Bộ Đầu đánh đuổi quân Nguyên Mông, giải phóng kinh đô nhà Trần năm 1258. Đặc sắc nhất ở ngôi chùa cổ thời Lý này là bức tượng một vị Phật ngồi trên lưng vua Lê Hy Tông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục