[Video] Dấu ấn Việt Nam trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế

Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014, không chỉ những tài năng hóa học tương lai được tôn vinh, mà bản sắc văn hóa và trí tuệ Việt Nam cũng được tỏa sáng.
[Video] Dấu ấn Việt Nam trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế ảnh 1Thí sinh Phạm Mai Phương của Việt Nam là một trong ba thí sinh đạt điểm cao nhất toàn kỳ thi. (Ảnh: TTXVN)

Sau 10 ngày diễn ra sôi động với nhiều hoạt động sôi nổi, kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) lần thứ 46 năm 2014 do Viêt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức đã kết thúc. Có thể thấy, thông qua kỳ thi, không chỉ những tài năng hóa học tương lai đã được tôn vinh, mà bản sắc văn hóa và trí tuệ Việt Nam cũng được tỏa sáng.

Trong tổng số 291 thí sinh của 75 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi có 28 thí sinh đoạt Huy chương vàng, 63 Huy chương bạc, 92 Huy chương đồng và 10 giải Khuyến khích.

Đoàn học sinh Việt Nam có bốn em tham dự đều đoạt thành tích xuất sắc là hai Huy chương vàng và hai Huy chương bạc. Đặc biệt, thí sinh Phạm Mai Phương là một trong ba thí sinh đạt điểm cao nhất toàn kỳ thi.

Với sự kiện này, Việt Nam đã ghi dấu ấn rất tốt đẹp với thế giới trong công tác chuẩn bị, hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là công tác chuẩn bị về mặt chuyên môn - khâu quan trọng nhất quyết định thành công của một kỳ thi Olympic quốc tế.

Tất cả các thầy cô giáo và Ban giám khảo quốc tế đã đánh giá cao Việt Nam trong việc chuẩn bị bộ đề thi lý thuyết và bộ đề thi thực hành, chuẩn bị cơ sở vật chất để tiến hành các phần thi này.

Đặc biệt, bộ đề thi với chín câu lý thuyết và ba bài thực hành đã đề cập đến nhiều kiến thức hóa học mới nhất trên thế giới. Đó là các câu hỏi yêu cầu thực hiện các bài toán về sự giao thoa giữa vô cơ, hữu cơ và chuyển hóa.

Bên cạnh đó còn có các câu hỏi về tinh dầu chiết xuất từ hoa hồi - một hương vị rất đặc trưng của món phở Hà Nội. Những dấu ấn văn hóa và trí tuệ việt Nam đã làm cho không ít chuyên gia và thí sinh thích thú.

Đánh giá về Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế, bạn bè quốc tế cho rằng, Việt Nam đã để lại dấu ấn rất tốt đẹp trong việc tổ chức thành công kỳ thi này, kể cả việc tổ chức ngoại khóa cũng như công tác chuẩn bị về mặt chuyên môn.

Đây cũng là những kinh nghiệm để Việt Nam tiếp tục đăng cai Olympic Sinh học quốc tế vào năm 2016.

(VNews)