[Video] Điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030

Sẽ có thêm 3 tỉnh được mở rộng trong Quy hoạch Xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 là Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Sẽ có thêm 3 tỉnh được mở rộng trong Quy hoạch Xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đó là Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Với điều chỉnh này thì tổng diện tích toàn vùng Thủ đô Hà Nội sẽ nâng lên thành 24.300km2. Thông tin này được Bộ Xây dựng chính thức công bố vào sáng nay, ngày 11/8 tại Hà Nội.

Theo Quyết định số 768 “Điều chỉnh Quy hoạch Xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang. Tổng diện tích trên 24.000km2 và dân số hiện trạng 17,6 triệu dân./.

[Video] Điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 ảnh 1Công trình cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
(Vnews)