[Video] Đức cung cấp thông tin về vụ đâm xe ở thành phố Munster

Cảnh sát Đức cho biết họ không thấy có dấu hiệu động cơ cực đoan hay chính trị liên quan vụ đâm xe ở thành phố Munster một ngày trước đó, khiến hai người chết và khoảng 20 người khác bị thương.

Ngày 8/4, cảnh sát Đức cho biết họ không thấy có dấu hiệu động cơ cực đoan hay chính trị liên quan vụ đâm xe ở thành phố Munster một ngày trước đó, khiến hai người chết và khoảng 20 người khác bị thương.

Cảnh sát thành phố Munster khẳng định không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có động cơ chính trị trong vụ đâm xe kinh hoàng này.

Các cơ quan chức năng đang tập trung hướng điều tra vào tình trạng sức khỏe tâm thần của hung thủ, kẻ đã trực tiếp lái xe lao vào đám đông trên quảng trường ở khu phố cổ thuộc trung tâm thành phố Münster./.

(VNEWS)