[Video] Gần 600 trẻ sơ sinh Scotland bị nghiện ma túy từ trong bụng mẹ

Từ năm 2015 đến nay, có 584 trẻ sơ sinh Scotland mắc hội chứng NAS với một loạt các triệu chứng của người nghiện ma túy như run rẩy, tăng kích thích, khóc quá nhiều, tiêu chảy, thỉnh thoảng co giật.

Từ năm 2015 đến nay, có 584 trẻ sơ sinh Scotland mắc hội chứng NAS với một loạt các triệu chứng của người nghiện ma túy như run rẩy, tăng kích thích, khóc quá nhiều, tiêu chảy, thỉnh thoảng co giật.

Hội chứng cai nghiện ở trẻ sơ sinh (NAS) là một nhóm các vấn đề xảy ra khi một đứa trẻ sơ sinh đã được tiếp xúc với các loại thuốc gây nghiện ngay từ trong bụng mẹ./.

(Vnews)