[Video] Hòa nhạc ‘Âm thanh Hà Nội’: Khi truyền thống kết hợp đương đại

“Âm thanh Hà Nội” là cuộc gặp gỡ văn hóa Đông-Tây thông qua âm nhạc đương đại, góp phần bảo tồn tinh hoa của lịch sử và di sản âm nhạc Việt.

Màn kết hợp mới lạ giữa đàn violon, kèn clarinet cùng đàn tranh, đàn bầu trong buổi hòa nhạc đương đại “Âm thanh Hà Nội-Hanoise” tối 11/10 đã mang đến “bữa tiệc” âm nhạc với nhiều bất ngờ thú vị.

Bên cạnh nhạc phẩm “Cơn sốt tưởng tượng” của nhà soạn nhạc người Đức Jorg Widmann, “Bộ tứ cho sự kết thúc thời đại” của nhà soạn nhạc người Pháp Olivier Messiaen, buổi hòa nhạc còn giới thiệu đến công chúng nhạc phẩm “Âm thanh Hà Nội” do nhạc sỹ Vũ Nhật Tân biên soạn.

“Âm thanh Hà Nội” có sự tham gia biểu diễn của Nhóm nhạc Đương đại Hà Nội (Hanoi New Music Ensemble), giảng viên từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sỹ kèn clarinet người Đức Nina Janßen-Deinzer, nghệ sỹ cello Lucas Fels. Chỉ huy đêm diễn là nhạc trưởng gạo cội người Nhật Honna Tetsuji.

Chương trình hòa nhạc do Viện Goethe tổ chức và sẽ tiếp tục biểu diễn vào tối 12/10, tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh./.

(Vietnam+)